>> 11 người mất tích do lũ ở Bắc Kạn đã trở về - 5 giờ trước
Cá́c đội cứu hộ Bắc Kạn tìm thấy 11 người mất tích trên những quả đồi. Chưa có thống kê đầy đủ về số người và nhà cửa thiệt hại do mưa lũ vừa qua, vì còn những khu dân cư chưa tiếp cận được.
');" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/11-nguoi-mat-tich-do-lu-o-Bac-Kan-da-tro-ve/20097/48331.datviet">11 người mất tích do lũ ở Bắc Kạn đã trở về
>> Bắc Kạn tang thương trong mưa lũ
>> Lũ làm ngập 175 ngôi nhà ở Thanh Hóa
>> Bị lũ cuốn khi đi tìm cây cảnh
Mưa lũ từ ngày 3/7 tại các tỉnh miền Bắc khiến lưu lượng nước ở một số sông phá kỷ lục nhiều năm như: trạm Tà Gia, Lai Châu (sông Nậm Mu) đạt lưu lượng nước 5.680 m3/giây, vượt 880 m3/giây so với mức lũ lịch sử năm 1988; nhánh thủy văn Bắc Mê, Hà Giang (sông Gâm) đạt 7.900 m3/ giây, vượt 1.400 m3/giây so với mức lũ lịch sử năm 1971.
Mưa lũ uy hiếp các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Dân Trí
Một số sông ở Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai cũng đã vượt báo động 1, báo động 2 (Yên Bái vượt báo động 1 là 0,11 m, Tuyên Quang vượt báo động 2 là 97 cm, Lào Cai vượt báo động 2 là 15 cm).
Theo ông Nguyễn Mạnh Hổ, Giám đốc Đài Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, mức lũ ở báo động 1 là đã gây nguy hiểm cho người dân, nhất là đối với người dân sống ven hai bờ sông.
Tại Hà Nội, do mở cửa xả tại hồ Tuyên Quang, hồ Hòa Bình nên mực nước sông Hồng vào sáng mai có thể lên tới 8,8 m (mực nước sáng nay là 6,9 m). Các đê bãi ven sông cần đề phòng sạt lún.
Cũng theo ông Hổ, hai ngày tới, miền Bắc vẫn có mưa, vì thế, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc cần tiếp tục đề phòng nước lũ dâng cao và sạt lở đất.