Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng như giới chuyên gia cho rằng, hiện nhà đầu tư nên dốc vốn vào những loại cổ phiếu dưới đây:
Cổ phiếu bị “lãng quên”
Các mã cổ phiếu blue chip vẫn đang là sự lựa chọn đầu tiên của các nhà đầu tư ngoại. Điều này khiến những mã nhỏ bị “lép vế”. Tuy nhiên, theo “dân trong nghề”, đây mới chính là loại cổ phiếu đáng để “săn lùng” hiện nay. Ông Nguyễn Quang Thuân, Giám đốc điều hành Công ty CP truyền thông tài chính StoxPlus, cho rằng, đây là những mã cổ phiếu có chỉ số P/E rất khiêm tốn từ 1x đến 5x như HAI, TSC, SD5, LGC, TCT, SVI… Trong khi đó, chỉ số P/E trung bình của thị trường hiện nay là 19,8x. Vì thế, những mã cổ phiếu nhỏ đang có giá rất hấp dẫn để nhà đầu tư mua vào.
Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư nội vẫn đang âm thầm gom hàng là những mã cổ phiếu nhỏ. Thậm chí, có những phiên giao dịch gần đây, chính sự tăng giá của những mã này đã thúc đẩy thị trường đi lên.
Cổ phiếu “lai”
Ông Hoàng Thạch Lân, chuyên gia phân tích đầu tư Công ty CP chứng khoán SME, cho rằng, với những nhà đầu tư “lướt sóng”, có thể dựa vào các nhóm có giá thấp, nhóm bị giảm giá nhiều phiên liên tiếp, nhóm có tin đồn, nhóm mới công bố thông tin, nhóm có tin phát hành thêm, nhóm sắp trả cổ tức, nhóm đang được khối ngoại mua ròng.
Còn để đầu tư dài hạn, nhà đầu tư có thể dựa vào các nhóm có doanh thu tăng, nhóm đang được định giá thấp, nhóm sẽ trả cổ tức cao… Thậm chí, nhà đầu tư có thể chọn nhóm “lai” theo cả hai dạng lướt sóng và dài hạn như nhóm “đại gia” (dựa theo giá trị thị trường), nhóm được dự báo có doanh thu quý tới tăng (dựa vào thống kê tính mùa vụ), nhóm thặng dư (để đón đầu thông tin chia thưởng). Cũng theo ông Lân, cổ phiếu nào có tên trong càng nhiều nhóm thì càng có nhiều tiềm năng đầu tư.
Cổ phiếu tăng trưởng
Trong một báo cáo phân tích mới vừa được Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) công bố, VAFI cho rằng, thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện nay sẽ không có lợi cho đầu tư “lướt sóng” nhưng lại là cơ hội tốt để đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng. Theo VAFI, trên mặt bằng Vn - Index dao động trên dưới 500 điểm như hiện nay thì một khi chọn đúng cổ phiếu có tiềm tăng tăng trưởng sẽ không bao giờ lỗ mà còn có khả năng thu lời 20% vào thời điểm cuối năm.
Cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng là cổ phiếu của những doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận, tài sản cố định, nguồn nhân lực, GDP tăng trưởng hằng năm. Tuy nhiên, việc xác định được cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng không dễ đối với mặt bằng trình độ của nhà đầu tư trong nước hiện nay. Giám đốc một công ty chứng khoán chia sẻ kinh nghiệm, cách đơn giản nhất để xác định được một doanh nghiệp có tiềm năng là mức tăng trưởng của doanh nghiệp này dao động trong khoảng 15 - 30% và lợi nhuận trên 100 tỷ đồng một năm. Trong bối cảnh hiện nay, số doanh nghiệp đạt đươc mức lợi nhuận như thế không phải là hiếm.
Cũng theo VAFI, các tổ chức trong và ngoài nước khi đã xác định được những loại cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng nhanh thì họ sẵn sàng đầu tư lâu dài. Thậm chí, trong ngắn hạn, nếu cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao và tăng giá trị 30 - 40% nhưng chưa chắc họ đã bán. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng, nhà đầu tư không chỉ “chăm chăm” chọn cổ phiếu tăng trưởng cao mà bỏ quên những cổ phiếu khác. Nếu đánh giá không chính xác tiềm tăng của cổ phiếu và mua với mức giá không hợp lý thì khả năng rủi ro là rất lớn. Trên thực tế, nhiều quỹ đầu tư chỉ thích đầu tư vào những cổ phiếu ít tăng trưởng nhưng rủi ro trong kinh doanh thấp như cổ phiếu ngành điện; những mã có mức giá hợp lý hay loại có mức tăng trưởng thấp nhưng lợi nhuận và cổ tức cao.
Hải Hồ






