Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan A-bi-xịt Vây-gia-gi-va (Abhisit Vejjajiva) ngày 13-3 đã kêu gọi người dân không hoảng loạn, khi hàng chục nghìn người biểu tình “áo đỏ” thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) từ các tỉnh, thành phố tiếp tục đổ về thủ đô Băng Cốc để tham gia cuộc “đại biểu tình” ngày 14-3. Cùng ngày, Phó thủ tướng phụ trách an ninh Xu-thếp Thau-xu-ban (Suthep Thaugsuban) tuyên bố, chính phủ Thái Lan sẽ áp dụng biện pháp mạnh để trấn áp biểu tình nếu những người tham gia vi phạm pháp luật. Ông Xu-thếp nêu rõ: “Sẽ không vấn đề gì nếu “áo đỏ” biểu tình hòa bình. Nhưng nếu họ phong tỏa đường sá, chiếm hoặc phong tỏa các trụ sở công, quyền, chính phủ sẽ kiên quyết trấn áp và giải tán biểu tình”.
Trong khi đó, Ông Gia-tu-pông Prom-phan (Jatuporn Promphan), một thủ lĩnh của UDD ngày 13-3 một lần nữa lên tiếng đòi chính phủ của Thủ tướng A-bi-xịt nhanh chóng giải tán Hạ viện nếu không sẽ phải đối mặt với “các biện pháp mạnh hơn”. Ông Gia-tu-pông, cho biết vào trưa 14-3, phong trào “áo đỏ” sẽ chính thức tuyên bố các mục đích biểu tình và bắt đầu triển khai sức ép buộc chính phủ phải giải tán Hạ viện. Ông A-rê Krai-na-ra (Aree Krainara), một thủ lĩnh khác của UDD cho hay, tổ chức này sẽ triển khai 5.000 tự vệ không mang vũ khí để bảo đảm an toàn cho những người biểu tình “áo đỏ”. Lực lượng này sẽ đóng ở 30 điểm xung quanh khu vực biểu tình. 200 tự vệ cơ giới đi xe máy cũng sẽ được điều động tuần tra xung quanh khu vực biểu tình để phát hiện những hành động khả nghi.
ĐỨC MINH