Lực lượng 141 tiếp tục truy quét tội phạm

TPO – Thực hiện chủ trương của Giám đốc C.A Thành phố, lực lượng 141 bao gồm Cảnh sát giao thông, Hình sự, Cơ động (Công an Hà Nội), tiếp tục ra quân trấn áp tội phạm. Cảnh sát xử lý cá trường hợp không đội mũ bảo hiểm.. Ảnh: Minh Đức

> Còn đối tượng côn đồ, còn tổ công tác đặc biệt
> Liên tiếp bắt đối tượng mang vũ khí

TPO – Thực hiện chủ trương của Giám đốc C.A Thành phố, lực lượng 141 bao gồm Cảnh sát giao thông, Hình sự, Cơ động (Công an Hà Nội), tiếp tục ra quân trấn áp tội phạm.

Cảnh sát xử lý cá trường hợp không đội mũ bảo hiểm.. Ảnh: Minh Đức

Vào khoảng 12 giờ chiều (3-11), hàng trăm cảnh sát trực thuộc Công an thành phố Hà Nội đã ra quân truy quét tội phạm. Llực lượng Cánh sát đã phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ ma túy và mang theo vũ khí nóng.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2, làm tổ trưởng tổ Y2 làm nhiệm vụ tại ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn nói, ngay trong buổi chiều nay, chúng tôi đã phát hiện 3 trường hợp, một mang theo dao bấm, một mang theo ma túy và một mang theo tài mà.

Trung tá Lưu Tuấn Minh (Đội phó Đội CSGT số 4) làm tổ trưởng tổ công tác Y4 làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, ngã ba Lương Định Của nói, cho đến 17 giờ chiều nay, cúng tôi đã phát hiện 3 trường hợp, trong đó một trường hợp mang theo ma túy, một trường hợp mang côn 3 khúc, một trường hợp mang theo bình xịt hơi cay.

Lực lượng CSGT cũng đã xử lý hàng trăm trường hợp không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, xe không biển số...

Kiểm tra các trường hợp nghi vấn.

Phát hiện chất gây nghiện và nhiều loại vũ khí.

Các đối tượng vi phạm bị khống chế và xử lý.

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/557117/luc-luong-141-tiep-tuc-truy-quet-toi-pham-tpov.html