Luật sư đề nghị thay đổi tội danh bị cáo Sầm Đức Xương

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 30 tháng trước 4148 lượt xem 2 tin đăng lại

Luat su de nghi thay doi toi danh bi cao Sam Duc Xuong

Kết thúc ngày làm việc thứ 3 phiên xử phúc thẩm, luật sư Trần Đình Triển đề nghị các cơ quan tố tụng xứ lý bị cáo Xương tội danh "Giao cấu với người chưa thành niên".

Trong phiên xét xử hôm qua, phần tranh tụng của các luật sư và các công tố viên (CTV) diễn ra khá gay gắt. Trong khi Công tố viên tiếp tục bác bỏ hoặc “né” các nội dung tranh tụng của luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo thì luật sư (LS) Trần Đình Triển (bào chữa cho bị cáo Thúy) đã đưa ra nhiều bằng chứng để chứng minh cho quan điểm của mình, đồng thời nêu lên hàng loạt những vi phạm trong quá trình tố tụng; đại diện Viện kiểm sát đã không căn cứ vào chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Theo LS Triển, việc truy tố hai bị cáo Hằng và Thúy về tội “Môi giới mại dâm” là oan sai, đồng thời cần phải xem xét, xử lý bị cáo Xương về tội “Giao cấu với người chưa thành niên”. Trong trường hợp HĐXX làm rõ việc ông Xương cưỡng ép thì đó phải là tội “Cưỡng dâm” chứ không phải tội “Mua dâm người chưa thành niên”.

Trong phần tranh luận tại tòa, hai LS Vương Lỷ và Mai Thanh Báu (bào chữa cho bị cáo Sầm Đức Xương) đều khẳng định, bị cáo Xương bị chứng bệnh rối loạn cương dương từ nhiều năm nay nên không có khả năng quan hệ tình dục. Vì thế, hai LS đề nghị HĐXX cho trưng cầu giám định pháp y về khả năng quan hệ tình dục của bị cáo Xương. Luật sư cho rằng, việc bị cáo Xương kêu oan là có cơ sở.

Trước khi tòa nghị án, cả ba bị cáo khi được cho nói lời sau cùng đều xin HĐXX minh oan. Riêng bị cáo Xương đề nghị được giám định y khoa về khả năng hoạt động tình dục của bản thân để được minh oan.

Khép lại phần bào chữa, LS Triển đề nghị HĐXX tuyên Thúy và Hằng không phạm tội “Môi giới mại dâm”, trả tự do tại tòa, đồng thời đề nghị hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. Bên cạnh đó, cần khởi tố vụ án “Giao cấu với người chưa thành niên” theo điều 115 BLHS đối với các cá nhân có tên trong bản “danh sách đen” mà các bị cáo đã tố cáo trước tòa.

Đáp lại, công tố viên cho biết, sẽ tách vấn đề các nhân vật liên quan, do nội dung này không thuộc thẩm quyền của phiên tòa phúc thẩm. Vì vậy, đề nghị HĐXX chuyển toàn bộ tài liệu LS cung cấp và lời khai sang cơ quan điều tra.

Sau ba ngày xét xử, cuối buổi chiều 29/1, TAND tỉnh Hà Giang thông báo dời việc tuyên án đến 8h30 ngày 1/2.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang