Luật pháp và công nghệ

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 18 tháng trước 6 lượt xem

Tổng cục Phòng chống tội phạm, Bộ Công an vừa qua đã xác nhận thông tin, bắt giữ hai người bị nghi là đã phát tán video clip vụ cảnh sát đột kích vũ trường New Century (Hà Nội) gần bốn năm trước.

Dự kiến hai người này sẽ phải đối mặt với các chứng cứ buộc tội đưa và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet theo điều 226 Bộ luật Hình sự. Công an cho rằng những hình ảnh mang tính chất nghiệp vụ của công an được lưu hồ sơ thì không được phép công bố ra ngoài.

Nếu bị truy tố, hai đối tượng đã sao chép, biên tập lại đoạn video clip rồi tung lên mạng internet kia có lẽ phải nhận án tù, song rất nhiều người muốn hỏi: Ai sẽ hướng dẫn cho những người trẻ am hiểu công nghệ nhưng chưa rành pháp luật việc phải xin phép trước khi tung các đoạn video clip họ kiếm được lên mạng? Tiêu chí nào phân biệt giữa tài liệu nghiệp vụ của cơ quan chức năng và các video clip ghi lại những sự thật gai góc mà không phải ai cũng muốn công khai? Tầm quản lý đã theo kịp sự phát triển như vũ bão của công nghệ hay chưa?

Rõ ràng công nghệ càng tiến được những bước dài thì càng thách thức năng lực của các nhà làm luật, mà một trong những đòi hỏi khe khắt là làm rõ ranh giới giữa điều cấm và được làm. Bởi làm oan một người đã là đáng tiếc, nhưng để lọt hành vi gây tác hại cho xã hội, cho nhiều người mà không xử được thì còn đáng tiếc hơn.

Một ví dụ cụ thể là Viện Công nghệ Massachussetts (Mỹ) vừa nghiên cứu thành công loại máy ảnh chụp xuyên tường mà dự kiến phát minh này sẽ gây ra một chấn động thực sự. Đương nhiên bên cạnh những ứng dụng tốt đẹp của phát minh thì không ai không lo ngại các tay săn ảnh trộm (paparazzi) hoặc các nhóm thế lực mờ ám nào đó có thể lạm dụng.

Khi mạng internet phát triển kèm những mặt trái mỗi quốc gia đã tự phòng ngừa bằng cách bổ sung luật pháp hoặc xây dựng cơ chế tự quản, tự giám sát. Rồi khi loại phương tiện cá nhân là điện thoại di động được bổ sung các tính năng ghi âm, ghi hình, định vị, chia sẻ thông tin tài liệu… thig các nhà làm luật phải tiếp tục “nâng tầm” để bảo vệ lợi ích công và các quyền dân sự riêng tư.

Chúng ta mới bước vào “thế giới ảo” nên sẽ là khôn ngoan nếu công bố rõ những giới hạn trong ứng dụng công nghệ mà công dân không được phép vượt qua, chứ không nên hành xử theo cách thu máy quay của dân khi ghi hình CSGT hoặc bắt lỗi những hành vi chưa từng có ranh giới.

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Tổ chức
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang