Luật hóa trách nhiệm người đứng đầu

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 3 tháng trước 62 lượt xem

(PL)- Sáng 6-2, Trường Cán bộ TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS-TS Trương Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP, nhìn nhận: Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng không thật vững vàng về chính trị tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức lối sống; không chặt chẽ về tổ chức thì không thể đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên theo con đường đã chọn.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đã phân tích và chỉ ra những “điểm nghẽn” trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Các đại biểu đã chỉ ra rằng việc “Đảng quyết định quá nhiều vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội ở nước ta làm cho Đảng vừa bao biện làm thay một cách thiếu sâu sát, thiếu chuyên nghiệp, vừa làm cho các đoàn thể chính trị-xã hội lu mờ đi vị trí của mình”.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách còn nhiều lỏng lẻo và bị lợi dụng, dẫn đến tình trạng có công thì hưởng, có tội thì không thể xử lý. Biến tướng tai hại là lấy quyền lực của tổ chức tạo thành quyền lực của cá nhân hoặc của một nhóm người có chức vụ, quyền hạn. Trên cơ sở đó nhiều nhà khoa học đã đề xuất những hướng giải pháp để khắc phục được những “điểm nghẽn” trên. Cụ thể là luật hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, luật hóa trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới công tác cán bộ một cách mạnh mẽ, đổi mới mô hình cơ quan chống tham nhũng hiện nay...

M.CƯỜNG


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang