Lũ kèm mưa lớn đã làm ngập làng mạc, phá hủy nhà cửa, gây lở đất và làm đắm tàu thuyền. Cơ sở hạ tầng yếu kém ở Pakistan cũng là một trong những nguyên nhân khiến thiệt hại càng thêm nặng nề.
Vùng phía tây bắc của Pakistan là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo Bộ trưởng thông tin Mian Iftikhar Hussain, đây là cơn lũ tồi tệ nhất tại khu vực này kể từ năm 1929. Đã có ít nhất 291 người thiệt mạng tại đây, 22 người khác chết ở khu vực do Kashmir kiểm soát. Số người chết sẽ tiếp tục tăng cao do hiện vẫn còn nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Thời tiết mưa to cũng là nguyên nhân chính gây ra vụ rơi máy bay làm 152 người thiệt mạng hôm thứ tư tại quốc gia này.
Một phần của con đập mới xây ở quận Charsadda, thung lũng Swat bị vỡ khiến 5.000 ngôi nhà bị ngập trong nước. Khoảng 400.000 người đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Những người dân nghèo nhất Pakistan thường phải sống trong những khu vực hay xảy ra lụt lội và thiên tai. Họ không có đủ tiền để tìm nơi ở khác tốt hơn.
Ngoài vùng tây bắc, một số khu vực khác ở Pakistan cũng bị thiệt hại lớn vì mưa to như tỉnh Baluchistan và Punjab. Liên Hợp Quốc cho hay đang cử các đội cứu trợ nhân đạo đến trợ giúp người dân khu vực ngập lụt, nhưng công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do đường sá bị ngập sâu trong nước.
V.A (Theo AP)