Lữ đoàn 147 Hải quân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập

– Sáng 5/7, Lữ đoàn 147 Hải quân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Lữ đoàn (5/7/1978 - 5/7/2011). Đến dự buổi lễ có các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn qua các thời kỳ; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn cùng đông đảo chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 147.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn khẳng định: Trong suốt 33 năm xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn đã tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Do đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Lữ đoàn luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN. Các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu con đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đoàn kết nhất trí, xác định tốt nhiệm vụ, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trải qua 33 năm xây dựng, Lữ đoàn Hải quân 147 đã dành được nhiều thành tích xuất sắc, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, xây đắp lên truyền thống vẻ vang “Trung thành dũng cảm, chủ động sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, ra quân quyết thắng”. Lữ đoàn đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quí. Truyền thống của Lữ đoàn là sự kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của QĐNDVN và truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng Biển, quyết chiến quyết thắng” của HQNDVN anh hùng. Đó là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của sự cống hiến, phấn đấu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn trong suốt 33 năm qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống 33 năm xây dựng và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng lòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thềm lục địa của Tổ quốc, Đại tá Đào Ngọc Quỳ yêu cầu trong thời gian tới cán bộ, sỹ quan, QNCN, CNVQP, HSQ-CS trong toàn Lữ đoàn thực hiện tốt một số nội dung, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, nhất là chi bộ; Giữ vững và phát huy có hiệu quả mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân nơi đơn vị đóng quân và công tác; Thực hiện có hiệu quả hoạt động dân vận, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tại Lễ kỷ niệm, 4 cá nhân của đơn vị đã vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 – 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Lữ đoàn 147 cũng đã trao tặng giấy khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=467273&co_id=30692