Loạn event thảm đỏ

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 14 tháng trước 29 lượt xem

Loan event tham do

Những buổi ra mắt phim nội, phim ngoại, giới thiệu sản phẩm, thậm chí tiệc họp mặt đều có thảm đỏ và tràn ngập những ngôi sao không hề liên quan.

Không chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, người nổi tiếng hiện nay còn có thêm một công việc mới là dự i-ven (event - sự kiện) có nhận thù lao diễn ra hầu như mỗi ngày.

Thảm đỏ mất giá

Nếu trước đây, thảm đỏ chỉ xuất hiện ở những sự kiện văn hóa có tầm cỡ thì hiện nay, nó là một phần tất yếu của nhiều sự kiện kể cả vừa và nhỏ.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi phần diễu hành trên thảm đỏ có sức hút công chúng không kém phần nội dung chính của chương trình. Đối với đơn vị tổ chức, điều này rất có lợi để quảng bá sự kiện, bởi khi những người của công chúng xuất hiện cũng đồng nghĩa thu hút được ống kính của giới truyền thông, đặc biệt là báo mạng.

Hồ Đức Vĩnh và Hương Giang trên thảm đỏ buổi khai trương nhãn hiệu thời trang. Ảnh: QUÂN NGỌC

Có cầu ắt có cung, những người đẹp được mời tham gia sự kiện chỉ với công việc duy nhất là diện đồ đẹp, diễu hành trên thảm đỏ với nụ cười thường trực trên môi để chụp ảnh, quay phim. Hẳn nhiên, khi được mời, những người nổi tiếng này đôi khi cũng chẳng cần quan tâm đó là chương trình gì, sự kiện này nhằm quảng bá cho sản phẩm nào mà chỉ cần đạt được thỏa thuận về thù lao.

Đó chính là lý do có những chương trình dù quy mô chỉ cần nhỏ gọn, ấm cúng nhưng được tổ chức rình rang như một sự kiện quan trọng. Minh chứng dễ thấy nhất là những buổi ra mắt phim thời gian gần đây. Những buổi ra mắt phim nội, phim ngoại, giới thiệu sản phẩm, thậm chí tiệc họp mặt… đều có thảm đỏ và tràn ngập những ngôi sao không mấy liên quan. Phóng viên ảnh thì bận rộn và sau đó, hàng loạt báo mạng thi nhau đưa tin.

Được quảng bá hình ảnh miễn phí

Chưa bàn đến những lợi ích của đơn vị tổ chức muốn có, chính hình thức xuất hiện ở các sự kiện và được đăng tải hình ảnh dày đặc trên các phương tiện truyền thông đã giúp cho những nhân vật được xem là người của công chúng, dù lớn hay nhỏ, có điều kiện quảng bá hình ảnh miễn phí. Thực tế, có những người chưa chính thức tham gia vào bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào hoặc có nhưng chưa tạo được dấu ấn đối với công chúng nhưng nhờ xuất hiện nhiều ở thảm đỏ các sự kiện mà nhanh chóng nổi tiếng.

Quách An An trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Lệnh xóa sổ Ảnh: LÊ TUẤN NGỮ

Bởi vậy, có những nhân vật thừa sự nhiệt tình có mặt ở bất cứ nơi nào có thảm đỏ, dù họ không được mời, để được chụp ảnh và có cơ hội lên báo. Giới giải trí quá quen thuộc với gương mặt V. trong các sự kiện, dù các nhà tổ chức đều khẳng định: “Không mời V. bao giờ nhưng không biết vì sao cô ấy lại biết mà đến”. Mỗi khi V. xuất hiện là nhà tổ chức nổi đóa vì người được mời đến sẽ không có chỗ chụp hình. V. thường rất biết cách xuất hiện và rút lui đúng lúc.

Dẫu sao, trường hợp của V. vẫn dễ thông cảm vì cô cũng đã tham gia vài bộ phim, cũng thử sức ở nhiều lĩnh vực nhưng chưa nổi danh nên cô chọn cách này. Còn sự xuất hiện của những “hot boy”, “hot girl” ở các sự kiện mới đáng nói. Họ không cần chờ có giấy mời mà chỉ cần xuất hiện với mục đích giới thiệu hình ảnh bản thân trước ống kính các nhà báo.

Chạy sô không thua ca sĩ

Các “nhân vật quan trọng” được thuê đến các sự kiện đôi khi làm người trong cuộc không biết nên cười hay khóc. Mới đây, công ty E. đã té ngửa khi nhận được đơn phản hồi từ khách hàng mà công ty này nhận tổ chức sự kiện đòi bồi thường hợp đồng. Chuyện là người mẫu A. được mời làm khách cho sự kiện nọ với điều kiện cô phải tham dự từ đầu đến cuối, tức là từ lúc đi thảm đỏ, dự họp mặt và chụp hình cùng quan chức sau khi buổi họp kết thúc. Thế nhưng, khi cuộc họp bắt đầu, A. biến mất. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, người mẫu A. lại xuất hiện tươi cười chào hỏi và chụp hình với quan chức đúng như hợp đồng. Vậy là ổn thỏa. Oái oăm thay, sáng hôm sau, một sự kiện khác tổ chức cùng giờ được đăng tải đầy trên báo mạng có hình ảnh của người mẫu A. Vậy là công ty E. bị đòi bồi thường hợp đồng vì để người mẫu A. dự hai sự kiện cùng lúc.

Cùng lúc dự nhiều sự kiện bằng cách chia nhỏ thời gian giống hệt ca sĩ chạy sô là chiêu của những người nổi tiếng. Những người từng tham gia tổ chức chương trình không dưới một lần thót tim vì khách mời vừa thấy xuất hiện chợt biến mất. Điện thoại gọi “cháy máy”, vị “khách mời nổi tiếng” này quyết cắt đứt liên lạc. Chỉ đến khi cần “nhân vật quan trọng” này mới xuất hiện trở lại. Đó là chưa kể đến trường hợp không ít người nổi tiếng nhận lời tham dự sự kiện này nhưng sau đó vì có lời mời khác hấp dẫn hơn nên họ bỏ sự kiện trước bằng cách tắt điện thoại và không cần thông báo với nhà tổ chức. Khi nhận lời phàn nàn từ nhà tổ chức, các “nhân vật quan trọng” này cứ hồn nhiên “em quên” là xong.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang