Lo nhất khâu in sao đề

Xem tin gốc 

ANTĐ - 37 tháng trước 9 lượt xem

Lo nhat khau in sao de

(ANTĐ) - Ngày 8-7 là ngày cuối cùng để các hội đồng thi cũng như các thí sinh hoàn thành các thủ tục trước khi chính thức bước vào môn thi đầu tiên của đợt II. Với đặc thù là có nhiều khối thi trong cùng một đợt thi, lo ngại lớn nhất của các hội đồng thi là khả năng sai sót trong quá trình in sao đề thi với 12 môn thi của các khối B, C, D.

Trong ngày làm thủ tục thi, tại điểm thi THPT Thăng Long thuộc Hội đồng thi Viện ĐH Mở, ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch điểm thi cho biết, các sai sót được thí sinh phản ảnh đều là sai sót nhỏ về họ tên, ngày tháng năm sinh. Những sai sót này đều được các giám thị sửa chữa theo đúng thủ tục để thí sinh đủ điều kiện dự thi ngày 9-7.

Về những lưu ý cho thí sinh trong đợt thi này, bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, rút kinh nghiệm các tình huống xảy ra trong đợt I, nếu thí sinh thắc mắc câu hỏi thi không rõ ràng, mạch lạc thì bắt buộc đứng lên hỏi công khai trước phòng thi. Giám thị phải có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo lại với hội đồng thi và nhận thông báo từ hội đồng thi để trả lời thí sinh. Nếu thí sinh chỉ hỏi nhỏ, không công khai thì việc trả lời của giám thị không có giá trị bởi bản thân giám thị không có thẩm quyền giải đáp các thắc mắc về đề thi.

Với đặc thù của đợt II là nhiều môn thi, nhiều khối thi với nhiều môn thi theo hình thức tự luận nên nhiều khả năng thí sinh sẽ cố tình mang tài liệu vào phòng thi. Để tránh các trường hợp bị đình chỉ thi do phát hiện thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, bà Hà cho rằng các giám thị cần chú ý hơn trong việc kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi, yêu cầu thí sinh tự giác bỏ tài liệu ra ngoài trước khi vào phòng thi. Mặt khác giám thị phải nhạy cảm, tinh ý để phát hiện các trường hợp cố tình mang tài liệu vào, nhắc bỏ ra trước khi quá muộn đối với các em.

Được biết, đợt thi này có gần 700.000 thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi tại 98 trường ĐH, học viện trên cả nước. Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong ngày 8-7 là 583.627 em/700.000 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ 67,03%. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, theo báo cáo sơ bộ của các trường, ngày làm thủ tục diễn ra bình thường, các trường đều tạo điều kiện cho thí sinh chỉnh sửa các sai sót. Trong đợt thi này, các thí sinh dự thi tại 976 điểm thi với các khối B, C, D và khối năng khiếu.

Đợt II có nhiều môn thi, nhiều khối ngành nên theo bà Hà, điều lo ngại nhất là những sơ sẩy do không tuân thủ chặt chẽ các quy định về in sao đề thi. Trước khi thi đợt II, Bộ đã chỉ đạo các trường phải kiểm tra chặt chẽ để việc sao in đề tránh những nhầm lẫn đáng tiếc như trường hợp của cụm thi Quy Nhơn vừa qua. “Chúng tôi yêu cầu các cơ sở sao in đề phải kiểm tra kỹ, đảm bảo chính xác tuyệt đối giữa tên môn thi trên túi đề với tên môn thi trên đề thi được sao in. Phải thực hiện đúng quy trình sao in, in hết môn nào, đóng túi xong, thu dọn sạch sẽ mới in tiếp môn khác, tránh ruột một đề túi lại in tên đề thi môn khác sẽ dẫn đến việc lộ đề.

Đối với giám thị, ông Nguyễn Văn Định cho biết, việc phổ biến quy chế thi và các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thi đã được triển khai tới tất cả giám thị trong điểm thi. Trong đó, theo ông Định, điểm đáng lưu ý nhất là khâu bóc đề, thu bài và các thủ tục liên quan đến môn thi trắc nghiệm. “Giám thị cần hướng dẫn thí sinh ghi các mục trong phiếu trả lời thi. Việc phát đề thi cho thí sinh cần đặc biệt chú ý đến mã đề để thí sinh ngồi gần nhau không trùng mã đề thi”.

Đề phòng mưa lũ, Bộ cũng yêu cầu các trường đã tổ chức thi đợt I cần có biện pháp quản lý bài thi của thí sinh, đảm bảo an toàn, tránh các rủi ro như cháy nổ, mưa gió. Cán bộ coi thi tuyệt đối không được để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh. Tất cả các trường hợp để nhầm lẫn, mất mát, thất lạc bài thi của thí sinh đều phải xử lý nghiêm túc, theo đúng quy định của quy chế.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang