Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á (ngoài Nhật Bản) giảm 1%, sau khi để mất đà tăng gần đây, do giá dầu và hàng hóa giảm gây sức ép lên cổ phiếu của các công ty tài nguyên như BHP Billiton.
Chỉ số Hang Seng của Hongkong giảm 437,57 điểm, hay 2,05%, xuống 20.933,25 điểm.
Chỉ số weighted của Đài Loan giảm 61,93 điểm, hay 0,78%, xuống 7.835,98 điểm.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 14,06 điểm, hay 0,8%, xuống 1.672,05 điểm.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,9%.
Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 6,38 điểm, hay 0,22%, xuống 3.074,58 điểm.
Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.
Cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp đã tác động xấu đến tâm lý của các nhà đầu tư trong những tháng gần đây.
Sự miễn cưỡng của các nước khác trong khu vực đồng tiền chung euro (eurozone) trong việc cứu trợ Hy Lạp khiến sự thống nhất trong vấn đề này trở nên khó khăn.
Cuối tuần qua, Thủ tướng Đức đã lên tiếng phản đối việc đàm phán về gói cứu trợ dành cho Hy Lạp tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.
Thái độ khác nhau của các nước eurozone về vấn đề của Hy Lạp cho thấy, cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo EU có thể căng thẳng và không thể đoán trước liệu một gói cứu trợ có được đưa ra hay không.
Theo nhà phân tích thị trường Lee Sun-yub ở Shinhan Investment Corporation, các nhà đầu tư sẽ vẫn giữ thái độ thận trọng cho đến khi quyết định cuối cùng được công bố.
Các nhà đầu tư cũng bị tác động trước việc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cuối tuần trước bất ngờ tăng lãi suất cho vay chủ chốt thêm 0,25% nhằm kiềm chế lạm phát hiện đang ở mức cao giữa lúc nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự đoán.
Động thái này đi ngược lại dự đoán của các nhà đầu tư rằng tăng trưởng kinh tế và giá tài sản sẽ giảm khi các nước bắt đầu rút các gói kích thích./.
(TTXVN/Vietnam+)