Lơ lửng con cá vàng

Xem tin gốc 

Diễn đàn Doanh nghiệp - 28 tháng trước 68 lượt xem

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã dập tắt mọi mong đợi và hi vọng của Mỹ và EU khi tuyên bố rằng tỷ giá hối đoái của Nhân dân tệ không phải quá thấp và đồng thời lại còn cáo buộc Mỹ chủ ý duy trì tỷ giá hối đoái của USD thấp, coi đó là biểu hiện của chính sách bảo hộ. Ông Ôn Gia Bảo đưa ra tuyên bố này nhân dịp kết thúc khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc và sau khi phía Trung Quốc phát đi những tín hiệu được Mỹ và EU hiểu là chuẩn bị dư luận cho quyết định nâng giá Nhân dân tệ.

Đúng là từ khá lâu nay Trung Quốc phải đối phó với áp lực lớn từ phía Mỹ và EU đòi Trung Quốc nâng giá đồng bản địa. Nhưng đối với Trung Quốc, việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái của đồng tiền không đơn thuần là quyết định về chính sách tiền tệ và kinh tế, mà còn là quyết định chính trị. Chắc rồi Trung Quốc cũng sẽ phải thay đổi tỷ giá hối đoái hiện tại của đồng bản tệ, nhưng điều chỉnh ở mức độ nào và vào thời điểm nào thì lại là câu hỏi hiện chưa ai có thể trả lời nổi.

Trên phương diện chính trị, thời điểm hiện tại chưa thích hợp, lại càng chưa phải đến mức bắt buộc, đối với Trung Quốc để phải điều chỉnh tỷ giá hối đoái của đồng bản tệ như một nhượng bộ đối với Mỹ và EU. Về phương diện kinh tế và tiền tệ thì đối với Trung Quốc, lợi ích của việc duy trì ổn định tỷ giá hối đoái của Nhân dân tệ hiện tại còn to lớn và cấp thiết hơn. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt gần 9% và Trung Quốc đã vượt Đức trở thành vô địch thế giới về xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng năng động ấy và thành tựu xuất khẩu ấy dựa trên một nền tảng rất quyết định là các chương trình kích cầu của chính phủ trị giá gần 400 tỷ EUR. Chừng nào nội nhu chưa thay thế được vai trò động lực tăng trưởng mà xuất khẩu hiện đang đảm nhận và chừng nào chính phủ vẫn còn phải tiến hành các chương trình kích cầu để duy trì tốc độ tăng trưởng cao thì chừng đó làm gì có chuyện Trung Quốc dễ dàng điều chỉnh tỷ giá hối đoái của đồng bản địa. Cứ hư hư thực thực, mờ mờ ảo ảo và lơ lửng con cá vàng như hiện tại là có lợi nhất cả trong thời gian tới đối với Trung Quốc.

Thụy Vân

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang