Ngay sau khi cuốn sách được phát hành vài ngày, dư luận đã dấy lên nhiều điều tiếng chê bai. Toàn bộ nội dung cuốn sách chỉ có thể kể bằng vài dòng ngắn gọn là một cô gái do chồng bất lực nên ngoại tình, rồi bị bạo hành tình dục... Lâu nay, đề tài tình dục trong các tác phẩm văn chương không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng, nhắc đến nó thế nào, liều lượng ra sao cho đủ, để không thô tục hóa lại là chuyện không phải tác giả nào cũng làm được.
Không một chút hư cấu, chuyện “yêu” ấy đã không được Lê Kiều Như nhìn dưới góc độ nghệ thuật, để rồi, “Sợi xích” đã lộ ra sự vụng về của tác giả. Rồi không hiểu vì lý do gì, Lê Kiều Như còn tặng kèm sách 20 trang in màu, những tấm hình của chính mình được chụp theo phong cách mà người ta vẫn gọi là “ khỏa thân nghệ thuật”.
Trong văn chương đề tài tình dục vẫn luôn được cho là ăn khách và hấp dẫn, nhưng không phải nhà văn chuyên nghiệp nào cũng dám thử. Đó là vì cái ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật ấy rất mong manh. Nếu viết mà không đạt đến độ nghệ thuật đó sẽ là “thảm họa” đối với người viết và cả những người bị... đọc.
Ngay sau khi có dư luận về nội dung của cuốn sách, NXB Hội Nhà văn đã ra quyết định yêu cầu Công ty Youbook - đơn vị liên kết xuất bản, đình chỉ phát hành đối với “Sợi xích”. Theo Nhà thơ Trần Quang Quý - Phó GĐ NXB Hội Nhà văn, NXB cũng đã gửi văn bản giải trình sự việc này lên Hội Nhà văn Việt Nam - cơ quan chủ quản. Dự kiến, trong tuần này, sẽ có một cuộc họp thẩm định lại nội dung cuốn sách. Được biết, cuốn sách này mới chỉ nộp lưu chiểu chưa đầy 3 ngày đã vội phát hành.
Trong khi đó, theo quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì: “Sau 10 ngày, kể từ ngày nhận lưu chiểu, Giám đốc Nhà xuất bản ký phát hành hoặc không phát hành vào hai bản sách, một bản lưu tại Nhà xuất bản, một bản giao cho đối tác liên kết và khi đó đối tác liên kết mới được phát hành xuất bản phẩm”.
Việc những cuốn sách “có vấn đề về nội dung” vẫn ngang nhiên được phát hành ra thị trường và sau khi dư luận lên tiếng mới lại vội vã dừng phát hành như sự cố “Sợi xích” không phải là hiếm. Điều này cho thấy, những lỗ hổng trong việc liên kết xuất bản, biên tập, kiểm duyệt, hậu kiểm hiện đang có vấn đề. Dư luận cũng đã nóng lên bởi sự ra đời của hàng loạt truyện tranh phi giáo dục mà điển hình là NXB Thanh Hóa với 2 tập truyện “Video girl - Chuyện phim em gái” và “Change 123 - Tam nữ hiệp”.
Theo giải trình của NXB Thanh Hóa, thì biên tập viên của NXB đã sửa chữa kỹ những hình ảnh và nội dung của hai bộ truyện. Tuy nhiên, trong quá trình in, Hiệu sách Hồng Nhung - đơn vị liên kết đã không thực hiện đúng như bản thảo được phê duyệt. Sự cố “bỏ qua” khâu biên tập của các đơn vị liên kết cũng là... chuyện thường ngày. Lại cũng có một thực tế, nhiều NXB chỉ có nhiệm vụ cấp phép, còn phó mặc các khâu còn lại cho đơn vị liên kết, khi có sự cố xảy ra mới ớ ra, không biết mặt mũi cuốn sách mình đứng tên ra sao.
Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc liên kết xuất bản là tất yếu, nhưng vấn đề là quản lý làm sao thật tốt nội dung tác phẩm lại là chuyện còn nhiều lúng túng. Đã đến lúc, các NXB cần phải có trách nhiệm đến cùng đối với “thương hiệu” của chính mình.