Một câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư cũng như chủ các sàn vàng quan tâm đó là: Quy định cấm sàn vàng hoạt động đến bao giờ mới kết thúc, khi nào thì có thể cho phép sàn vàng hoạt động lại ? Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng: Phương án tạm thời đóng cửa các sàn vàng chỉ là giải pháp tình thế. Nhu cầu đầu tư vàng trên tài khoản là có thật và chính đáng. Do đó, trong thời gian tới, cần phải đưa ra được quy chế quản lý thống nhất và có thể tổ chức thành Sở giao dịch vàng, để cho phép loại hình này hoạt động lại theo đúng khuôn khổ của pháp luật.
Đây có thể là tiền đề để chúng ta xây dựng hành lang pháp lý chung cho một loại hình giao dịch: giao dịch qua sàn. Bởi không chỉ có vàng mà rất nhiều hàng hóa khác cũng đang có nhu cầu được giao dịch bằng hình thức này.
Hoạt động giao dịch hàng hóa nói chung qua sàn đang trở thành một hình thức giao dịch khá phổ biến trên thế giới. Ở VN hình thức này còn khá mới mẻ. Giao dịch bằng hợp đồng tương lai áp dụng với mặt hàng cà phê đã được Techcombank và Công ty Đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk triển khai cách đây vài năm và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Khi tham gia giao dịch tại thị trường kỳ hạn cà phê London DN sẽ thực hiện việc mua - bán cà phê trên thị trường quốc tế với mức giá được DN hài lòng nhất. DN không còn bị thua thiệt về chênh lệch giá. thay vào đó DN chỉ phải chịu một khoản phí rất nhỏ cho nhà môi giới. Tuy nhiên tham gia hình thức giao dịch sàn quốc tế, vướng mắc nhiều DN nhắc tới là: cần tuân theo những thủ tục nào thì chưa thấy đề cập trong khung pháp lý của VN. Chẳng hạn, DN cà phê băn khoăn khi tham gia giao dịch kỳ hạn thị trường giao dịch cà phê London có phải xin phép cơ quan chức năng, hay mua bán trên các sàn quốc tế có đồng nghĩa với việc DN đầu tư vốn ra nước ngoài, bởi vì muốn tham gia thị trường kỳ hạn thì phải có tiền đặt cọc, tiền mua chỗ… Trong phạm vi hẹp, việc “đóng cửa” các sàn vàng chỉ là giải pháp tình thế cho một lĩnh vực cụ thể nhưng quan trọng hơn nó bộc lộ lỗ hổng trong việc quản lý một loại hình giao dịch còn mới mẻ. Nhìn rộng hơn, VN chưa có sàn giao dịch hàng hóa. Ngành thép đang cho xây dựng mô hình sàn giao dịch thép, các mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, ngô… cũng mong muốn được “lên sàn” quốc tế. Vậy nó sẽ hoạt động như thế nào ? Nhìn ra khu vực, Thái Lan đã có sàn giao dịch gạo, Nhật Bản có sàn giao dịch cao su, Malaysia giao dịch dầu cọ, đậu nành… tại sao chúng ta lại không thiết lập hành lang để cho những sản phẩm được coi là thế mạnh của VN tham gia các sàn giao dịch của thế giới ?
Ý tưởng thành lập một Sở giao dịch hàng hóa nghe đâu cũng đã có. việc còn lại là các cơ quan quản lý cần sớm xây dựng và ban hành được các văn bản tạo hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với luật pháp VN.