– Các nhân viên y tế, cán bộ tham gia phòng chống dịch bị nhiễm bệnh, những người lao động bị nhiễm cúm không thể đến nơi làm việc nhưng không thể (hoặc không muốn) nghỉ việc sẽ được xem xét các chế độ riêng về lương, BHYT.
Đây là khẳng định của bà Đoàn Minh Hòa, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTB&XH) trong hội nghị “Nâng cao nhận thức bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trước đại dịch cúm ở người” được tổ chức sáng 21/7.
Cán bộ, nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch (và cả những người lao động khác) nếu nhiễm cúm sẽ được xét chế độ lương, bảo hiểm y tế riêng (Ảnh minh họa: Phạm Hải)
Bà Hòa cho biết: “Chúng tôi nêu ra vấn đề này nhờ kinh nghiệm và những bài học từ dịch SARS năm 2003. Khi đó đã có những nhân viên y tế tử vong do nhiễm bệnh trong quá trình làm việc, tiếp xúc với bệnh nhân nhưng chưa có chế độ chính sách rõ ràng nào dành cho các đối tượng này”.
Theo bà Hòa, đến nay, chế độ cho những đối tượng này mới được xem xét tới là bởi trong danh mục các bệnh nghề nghiệp của Bộ Y tế không có những loại bệnh liên quan đến cúm A/H1N1.
Ông Tsuyoshi Kawakami, người thực hiện dự án phòng chống cúm ở người và gia cầm tại nơi làm việc của Thái Lan cho rằng, các doanh nghiệp cần có hỗ trợ đối với người lao động nhiễm cúm phải nghỉ dưỡng tại nhà và gia đình của họ.
“Trong tình hình đại dịch diễn biến phức tạp như thế này, người lao động cũng nên chủ động dự trữ tiền bạc, thức ăn, nước uống, xà phòng và những thứ tối cần thiết khác”, ông Kawakami nói.
Giảm tiếp xúc tại cơ quan, tăng vệ sinh
Người lao động cần giảm các tiếp xúc trực tiếp tại nơi làm việc (Ảnh minh họa: VNN)
Theo đánh giá, môi trường doanh nghiệp (nhỏ, vừa, lớn) với nhiều người tham gia làm việc là nơi dễ khiến dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh chóng.
Nhất là tại các khu công nghiệp, lượng công nhân đông, lại sống tập trung trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh nên khả năng mắc bệnh rất cao.
Cục An toàn lao động khuyến cáo người lao động trong các doanh nghiệp hạn chế tiếp xúc, giao lưu trực tiếp tại cơ quan để giảm khả năng nhiễm bệnh. Ngoài ra, cần tăng cường vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường làm việc.
Hiện nay, khó khăn lớn nhất trong việc giúp công nhân, người lao động phòng tránh cúm A/H1N1 là những người này không có điều kiện tiếp cận và cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh cũng như tác động, hậu quả của nó đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội.
Theo bà Hòa, nếu các công nhân tại các khu công nghiệp không có điều kiện xem tivi, mua sách báo thì họ cũng vẫn biết được thông tin về dịch cúm.
Tại các xí nghiệp, nhà máy trong khu công nghiệp đều phải thông báo về diễn biến dịch bệnh cho công nhân vào đầu giờ làm và nhắc nhở họ vệ sinh phòng bệnh khi công việc kết thúc. Đây là phần việc nằm trong chương trình an toàn vệ sinh lao động bắt buộc của các doanh nghiệp, nhà máy.
Cẩm Quyên
