Lo cứu lúa trước, ăn tết sau

Nước mặn đã xâm nhập sâu nội đồng hàng chục cây số, đe dọa khoảng 30.000ha lúa các huyện phía đông và hàng chục ngàn dân ở huyện cù lao Tân Phú Đông sắp thiếu nước ngọt sử dụng.

Ông Lê Văn Hưởng, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết nước mặn đã xâm nhập sâu nội đồng hàng chục cây số, đe dọa khoảng 30.000ha lúa các huyện phía đông và hàng chục ngàn dân ở huyện cù lao Tân Phú Đông sắp thiếu nước ngọt sử dụng.

“Chúng tôi đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp khẩn cấp cứu lúa và lo nước ngọt cho dân. Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành sẽ trực tết ở địa bàn để chỉ đạo công tác chống hạn mặn chứ không ngồi ở trụ sở. Lo cứu lúa trước rồi ăn tết sau” - ông Hưởng nói.

Năm nay nước mặn xâm nhập sớm hơn các năm trước tới hai tháng, trong khi nông dân tại nhiều khu vực ở Tiền Giang lại xuống giống vụ đông xuân trễ. Trà lúa hiện nay chỉ mới 40-50 ngày, có nơi mới 20 ngày trong khi nước ngọt trên nội đồng đã cạn kiệt.

Phần lớn cống lấy nước từ sông Tiền đã đóng do độ mặn tăng cao, trừ cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo), nhưng có lúc độ mặn lên tới 3g/lít nên phải đo độ mặn 30 phút/lần, nếu dưới 2g/lít thì tranh thủ lấy.

Trong những ngày tới, nếu cống Xuân Hòa buộc phải đóng luôn thì hàng chục ngàn hecta lúa có nguy cơ mất mùa. Do đó ngoài việc chỉ đạo mua gấp 10 máy bơm công suất lớn, UBND tỉnh Tiền Giang cũng huy động máy bơm từ các huyện phía tây đưa về cứu lúa.

V.TR.

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160203/lo-cuu-lua-truoc-an-tet-sau/1048744.html