PGS. TS Đoàn Thị Ngọc Diệp, Trưởng khoa Cấp cứu, BV Nhi Đồng 2, TP. HCM cho biết, ngày Tết, ngoài tai nạn giao thông, nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra trong nhà cho trẻ nhỏ chỉ vì người lớn không chú ý, và đôi khi “lỡ” xảy ra tai nạn thì các phụ huynh hay xử lý sơ cứu ban đầu sai làm cho tình trạng bệnh lý thêm…nặng hơn.
Từ phỏng do dầu mỡ
Ngày Tết, các gia đình thường nấu nướng, chiên xào, hay nấu bánh chưng, bánh tét…cần lưu ý đến trẻ con. Trẻ nhỏ đang chập chững biết đi, có thể ngã lăn vào bếp bất cứ lúc nào nếu người lớn không trông chừng, trẻ con lớn hơn một chút thì hay tò mò chuyện nấu nướng, thấy mùi thơm và xèo xèo phi hành mỡ thì cố nhón chân lên xem, không may dầu nóng lại văng vào người.
Nếu không may trẻ bị phỏng hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu đúng cách. Tuyệt đối không được đổ nước mắm hay bôi kem đánh răng lên trên vết phỏng.
Trước câu hỏi có nen bôi mỡ trăn hay dầu mù u vào vết phỏng hay không, PGS.TS Ngọc Diệp khuyên rằng không nên, vì khi mới bị phỏng vết thương chưa được vệ sinh đúng cách mà tự ý bôi lên thì không có kết quả mà dễ gây nhiễm trùng…
Đến tai nạn vì điện giật
“Tết nhất” cũng là cơ hội để những người phụ nữ trong nhà chứng tỏ khả năng thẩm mỹ của mình. Những cành mai, cành đào thường được giăng thêm vài dây đèn màu chớp chớp vui mắt. Trẻ táy máy nghịch dây điện dễ bị điện giật.
Nếu trẻ bị điện giật, tuyệt đối không được sờ vào trẻ nếu chưa được tách ra khỏi nguồn điện. Việc quan trọng đầu tiên cần phải làm là ngắt ngay nguồn điện bằng cách tắt công tắc, ngắt cầu dao điện hoặc rút phích cắm điện. Nếu thấy người bị nạn bất tỉnh, cần kiểm tra nhịp thở, mạch đập và tiến hành cấp cứu thổi ngạt ấn tim khi có ngưng thở ngưng tim vì ngoài tổn thương phỏng điện tại chỗ, dòng điện còn có thể đi qua tim phổi gây ngưng tim ngưng thở. Sau đó cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.
Nhưng, cách tốt nhất là phải luôn cảnh giác với tai nạn về điện trong gia đình cần phải thiết kế các ổ điện ngoài tầm với của trẻ. Không để các dụng cụ điện, dây dẫn điện ngang tầm tay trẻ em, câu mắc và sử dụng điện một cách an toàn, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo các thiết bị điện an toàn, không bị hở.
Và cuối cùng là những chấn thương do sự nghịch ngợm, táy máy của trẻ nhỏ. Trẻ đến tuổi biết đi, đặc biệt là các bé trai, rất năng động và nghịch ngợm. Trẻ luôn chạy nhảy, leo trèo nên rất dễ té, gãy chấn thương đầu, trầy rách môi, mũi, mặt hoặc tay chân, nặng có thể gây chấn thương sọ não hoặc gẫy tay. Để đề phòng những tai nạn này, phụ huynh phải trông chừng trẻ sát sao hơn.
Nếu không may xảy ra tai nạn do té ngã, PGS. TS Ngọc Diệp khuyên phụ huynh nên cố định chỗ bị đau sao cho trẻ thấy dễ chịu nhất và đưa đến cơ sở y tế để được các bác sĩ chẩn đoán một cách chính xác nhất, không được tự ý "sửa" tư thế vị trí bị đau. Đặc biệt, không nên xoa dầu nóng hay mật gấu vào chỗ té sưng, đau..vì không có tác dụng mà đây còn là phương pháp sơ cứu sai lầm.
Ngoài ra, phụ huynh cũng lưu ý chuyện hóc dị vật ở trẻ nhỏ như hóc hạt dưa, hạt bí, đồng xu... Đây là một tai nạn nguy hiểm có tểh dẫn đến tử vong. Triệu chứng ban đầu trẻ thường ho sặc sụa, tím tái, giãy giụa, nghẹn thở thoáng qua. Sau đó bắt đầu khó thở, khò khè và ho. Khi trẻ bị hóc dị vật chúng ta cần nhanh chóng thực hiện các thao tác cấp cứu và đưa trẻ đi cấp cứu.
Theo Bùi Hương