Liverpool tăng giá vé, fan bỏ dở trận đấu giữa chừng đi biểu tình

Trong số những người tham gia biểu tình trên đường phố Liverpool còn có cựu danh thủ Jamie Carragher.

Bắt đầu từ phút 77 trận Liverpool - Sunderland, các CĐV chủ nhà đã gây bất ngờ khi bỏ về dù The Kop đang dẫn đối thủ 2-0.

Chỉ trong ít phút, khán đài sân Anfield "thủng" lỗ chỗ khi một số lượng rất lớn các CĐV đã đồng loạt bỏ về.

Được biết, đây là động thái của các CĐV nhằm phản đối việc BLĐ Liverpool quyết định tăng giá vé bắt đầu từ mùa giải tới. Phương pháp biểu tình của các CĐV khá đơn giản, đó là đồng loạt bỏ về từ phút 77 và đi diễu hành qua các con phố ở Liverpool.

Một trong những băng-rôn phản đối tăng giá vé trên sân Anfield: "Bóng đá mà không có fan thì chẳng là gì".

Được biết, số tiền một CĐV Liverpool phải bỏ ra để mua vé cả mùa sẽ được tăng thêm 77 bảng. Đây là mức giá mà các CĐV cho rằng khá vô lý.

Một số CĐV còn mang theo cờ đen tới sân Anfield.

Các con phố bên ngoài sân Anfield có rất đông các CĐV dù trận đấu chưa kết thúc.

Cựu danh thủ Jamie Carragher cung xuất hiện trong dòng người đi biểu tình.

Không biết có phải do sự cố trên khán đài hay không mà Liverpool chơi tệ hại trong những phút cuối trận, dù dẫn 2-0 trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chỉ trong chưa đầy 10 phút, Sunderland ghi liền 2 bàn để đem về trận hòa quý giá cho đội khách.

Theo Don Juan / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/sport/liverpool-tang-gia-ve-fan-bo-do-tran-dau-giua-chung-di-bieu-tinh-20160207013523914.chn