Đêm diễn này đánh dấu sự trở lại của mô hình giáo phường - một tổ chức sinh hoạt truyền thống của nghệ thuật ca trù cổ xưa. Không âm thanh điện tử, canh hát thờ cửa đình của các nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, Nguyễn Thị Chúc và các đào nương, kép đàn của giáo phường đã diễn ra theo đúng thể thức, lề lối của người xưa. Sau phần dâng lễ là trống rước và những làn điệu ca trù tiêu biểu của nghệ thuật ca trù: “Thét nhạc”, “Gửi thư”, “Ba sáu giọng”... Người thưởng thức được nghe lại Hát giai, một thể hát nằm trong lối hát thờ xưa với nhiều điệu dùng để hát lên những bài thơ khác nhau, nội dung ca ngợi đất nước, tôn vinh các đức thánh thần, vịnh sử, hát truyện do các kép đàn vừa đứng đeo đàn vừa hát. Không gian của đêm hát cửa đình còn thấm đẫm chất liệu tươi mới, hơi thở đương đại qua làn điệu "Nét ca trù Thăng Long."
Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Phú Đẹ và đào đàn Phạm Thị Huệ đã khiến cho tiếng đàn, tiếng hát xen lẫn vào không gian linh thiêng, hòa quyện vào trong từng hơi thở, đánh thức nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mỗi người.
Giáo phường Ca trù Thăng Long được phát triển từ Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long, do hai nghệ nhân là đệ nhất kép đàn Nguyễn Phú Đẹ và ca nương Nguyễn Thị Chúc thành lập từ năm 2006, hiện có hơn 20 đào nương, kép đàn, quan viên. Nói như ca nương Phạm Thị Huệ: “Việc phục hồi hình thức giáo phường hiện nay là cố hướng đến những nét đẹp xưa của giáo phường: Các ca nương, kép đàn có trách nhiệm hơn, có ý thức nghề nghiệp hơn và gắn kết bền chặt với nhau hơn như những người trong cùng dòng họ”. Giáo phường Ca trù Thăng Long cũng đang nỗ lực mang đàn tì bà, đàn tranh và dàn nhạc bát âm vào biểu diễn ca trù. Đây là một sự thay đổi khá lớn đối với ca trù truyền thống vốn chỉ có đàn đáy, tiếng phách của đào nương và trống chầu. Những thế hệ đi sau của giáo phường đang cố gắng làm phong phú hơn vốn liếng của ca trù bằng những sáng tạo mới dựa trên truyền thống. Những người đi trước thì hy vọng rằng các ca nương, kép đàn trẻ vững nghề có thể đảm đương việc phục dựng lối hát thờ cửa đình phục vụ trong các dịp lễ hội và dạy trống chầu cho thính giả, mong ca trù tới gần hơn với người dân.
Vũ Quang