Lính công binh "thực túc..."

Xem tin gốc 

QĐND - 5 tháng trước 195 lượt xem

QĐND - Đóng quân ở vùng đất Củ Chi “nắng cháy da người”, cơ sở vật chất thiếu thốn, đất đai bạc màu, Tiểu đoàn Công binh 17, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đã gặp không ít khó khăn trong xây dựng cảnh quan môi trường và thực hiện nhiệm vụ. Thế mà, ngoài nhiệm vụ chính trị trung tâm, tiểu đoàn đã tích cực tăng gia sản xuất, vừa thực hiện tốt chức năng thứ ba của quân đội vừa góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Bàn tay của người lính công binh đã làm cho màu xanh của rau phát triển quanh năm, heo đầy chuồng và cá đầy ao.

QĐND - Đóng quân ở vùng đất Củ Chi “nắng cháy da người”, cơ sở vật chất thiếu thốn, đất đai bạc màu, Tiểu đoàn Công binh 17, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đã gặp không ít khó khăn trong xây dựng cảnh quan môi trường và thực hiện nhiệm vụ. Thế mà, ngoài nhiệm vụ chính trị trung tâm, tiểu đoàn đã tích cực tăng gia sản xuất, vừa thực hiện tốt chức năng thứ ba của quân đội vừa góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Bàn tay của người lính công binh đã làm cho màu xanh của rau phát triển quanh năm, heo đầy chuồng và cá đầy ao.

Nguồn rau xanh dồi dào ở Tiểu đoàn Công binh 17, Sư đoàn 9.

Theo Trung tá Phạm Ngọc Sứ, Tiểu đoàn trưởng thì đơn vị phân tán, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công trình nhưng với ý chí dám nghĩ, dám làm và “máu tăng gia” đã thôi thúc cán bộ, chiến sĩ mạnh dạn trồng trọt, chăn nuôi và thu được kết quả cao. Việc đầu tiên là thực hiện cuộc “cách mạng” về đất, đơn vị xin Sư đoàn khoảng đất trống sau khi khai thác tràm xong để cải tạo. Đất tại chỗ không canh tác được, cán bộ, chiến sĩ đơn phải mang loại đất thịt từ nơi khác đổ lên tạo mặt bằng và dùng phân chuồng ủ cho hoai trộn vào mới tiến hành gieo trồng. Gần ba tháng cải tạo quyết liệt, đơn vị đã quy hoạch, đầu tư mô hình VAC theo hướng tập trung thống nhất. Trong đó, khu đất màu với diện tích hơn 5000m 2 , diện tích mặt ao là 1.500m 2 , chuồng trại là 500m 2 . Hệ thống chuồng trại, cột giàn, lưới che được xây dựng quy củ tạo điều kiện phát triển vườn rau, đàn gia súc tốt hơn. Để giải quyết nguồn nước tưới, đơn vị khoan các giếng sâu đến 20m.

Đặc biệt, đơn vị có sáng kiến xây dựng giếng tưới bê tông giúp tiết kiệm diện tích vườn tăng gia và công sức bộ đội. Kinh phí đầu tư được trích từ nguồn quỹ tăng gia và các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ. Nhiều loại rau xanh như rau muống, mồng tơi, bắp cải, gia vị... cho thu hoạch quanh năm. Nhờ tận dụng nguồn thức ăn có sẵn và kết hợp tốt nguồn phân bón giữa chăn nuôi và trồng trọt, kết quả tăng gia của đơn vị không ngừng tăng lên. Năm 2011, tiểu đoàn đã thu hoạch được hơn 22.500kg rau các loại, 5.200kg cá, 7.425kg thịt heo... Đơn vị cũng duy trì số đầu gia súc tương đối cao, số heo nái thường xuyên là 5 con, 45 – 55 heo con, 45 – 50 heo thịt. Tổng thu từ tăng gia sản xuất đạt hơn 400 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 90 triệu đồng. Đơn vị đã tự túc được 100% rau xanh, đạt 150kg/người/năm tương đương 12,5kg/người/tháng, bữa ăn của bộ đội liên tục được đổi mới, tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị đạt hơn 99,7%. Bình quân hằng ngày, đơn vị đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội 700 đồng/người từ nguồn thu tăng gia sản xuất.

Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đang đến, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm trong khu vực tăng cao. Tuy vậy, Trung tá Phạm Ngọc Sứ khẳng định: “Đơn vị sẽ duy trì tốt bữa ăn hằng ngày, nâng cao chất lượng cải tiến, chế biến món ăn để bộ đội thêm ngon miệng. Ngoài tiêu chuẩn được hưởng, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thịt, cá và đưa vào bữa ăn 20.000 đồng/người/ngày để anh em đón xuân vui vẻ, an toàn”.

Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang