7 bị cáo gồm Nguyễn Kiều Hưng (SN 1983), có 1 tiền sự về tội đánh người gây thương tích; Lê Mạnh Hoàng (SN 1989); Nguyễn Thành Công (SN 1977); Lê Văn Quyết (SN 1990); Vũ Quang Hùng (SN 1972); Lê Duy Khang (SN 1955) và Nguyễn Công Thành (SN 1983), đều trú ở huyện Gia Lâm cùng bị truy tố với tội danh chống người thi hành công vụ theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 257 BLHS.
Cáo trạng của Viện KSND huyện Gia Lâm xác định: Khoảng 19h ngày 23-05-2009, Công an xã Dương Quang và Đội Cảnh sát phụ trách xã CAH Gia Lâm bắt được đối tượng Trần Tất Vương (SN 1983), HKTT xã Hồng An, huyện Hưng Hà, Thái Bình (do Vương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trẻ em). Sau khi nhận được nguồn tin trên, CAH Gia Lâm đã đến trụ sở UBND xã Dương Quang để đưa đối tượng Vương về trụ sở CQĐT CAH để làm rõ hành vi phạm tội của Vương.
Nhưng khi tổ công tác CAH Gia Lâm đến trụ sở UBND xã Dương Quang thì đã có rất đông người dân tụ tập để xem mặt và đòi đánh Vương cho hả giận (vì thời gian này trên địa bàn huyện Gia Lâm có rất nhiều “hoang tin” bắt cóc trẻ em lấy nội tạng). Mặc dù đã được các lực lượng chức năng giải thích, thuyết phục và yêu cầu giải tán, nhưng số đông người dân vẫn không chấp hành. Một số đối tượng còn quá khích hò hét chửi bới, kích động người dân không cho công an đưa đối tượng Vương đi mà để họ “tự xử”.
Trong đó, 7 bị cáo có tên nêu trên đã có hành vi ném gạch vào lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ, có những lời nói kích động nhân dân chắn xe không cho công an huyện đưa đối tượng Vương về trụ sở… Ngay trong đêm 23, rạng sáng 24-5, CQĐT CAH Gia Lâm đã tiến hành bắt giữ các đối tượng có hành vi gây rối, cản trở người thi hành công vụ, thu giữ một số vật chứng tại hiện trường.
Tại phiên tòa ngày 27-11, các đối tượng đều ăn năn trước những việc làm sai trái của mình, thành khẩn khai báo và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. TAND huyện Gia Lâm đã tuyên phạt Nguyễn Kiều Hưng 30 tháng tù; Lê Mạnh Hoàng 20 tháng tù; Nguyễn Thành Công 20 tháng tù; Lê Văn Quyết 18 tháng tù; Vũ Quang Hùng 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Duy Khang và Nguyễn Công Thành cũng được hưởng án treo với mức án 18 và 20 tháng.