Theo đó, Phi đội Không quân Tiêm kích số 25 của Mỹ tại Căn cứ Không quân Osan, cách Seoul khoảng 55 km về phía bắc, vừa mới được biên chế thêm 3 chiếc máy bay cường kích A-10C, một phiên bản nâng cấp của máy bay cường kích A-10A hiện đang biên chế hoạt động trong Phi đội 25, hãng tin Stars và Stripes cho biết.
Được mệnh danh là “kẻ săn tăng”, máy bay cường kích A-10 là lực lượng biên chế chính cho quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, và cùng được biên chế hoạt động với các máy bay tiêm kích F-16 trong các đơn vị không quân, nhằm ngăn chặn cuộc tấn công xâm lược tiềm tàng của Triều Tiên. Hiện, máy bay cường kích A-10 đã được nâng cấp từ năm 2005 lên đến đời C (tức A-10C), và đã bắt đầu được biên chế từ năm 2007.
Được biết, Phi đội Tiêm kích số 25 tại Căn cứ không quân Osan hiện đang biên chế hoạt động máy bay cường kích A-10A Thunderbolt II, thường được gọi là Warthog. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này Phi đội Tiêm kích số 25 đã mới biên chế thêm 3 chiếc máy bay cường kích A-10C nâng cấp từ phiên bản A-10A; đồng thời sẽ còn biên chế thêm nhưng chưa rõ ngày cụ thể. Phi đội Tiêm kích số 25 được gọi là Draggins Assam và biên chế 30 máy bay chiến đấu.
Máy bay cường kích A-10A Warthog có thể tấn công bằng bom có điều khiển la-de công nghệ cao và một số loại vũ khí khác, nhưng không thể sánh được với loại A-10C tấn công bằng vũ khí có điều khiển qua vệ tinh.
Ngoài khả năng tấn công các loại vũ khí có điều khiển qua vệ tinh GPS, máy bay cường kích A-10C còn được trang bị các thiết bị điện tử mới cho phép phi hành đoàn nhận các mục tiêu tấn công trọng điểm và dữ liệu kỹ thuật số khác.
Về hình thức bên ngoài, máy bay cường kích A-10C nhìn không khác với loại A-10A, và cùng được trang bị súng Gatling 30 ly, một loại súng nổi danh về sự tàn phá sát hại.