Ligue 1: Govou bức xúc

Xem tin gốc 

Bongda.com.vn - 28 tháng trước 59 lượt xem

Ligue 1: Govou buc xuc

Trong quân số hiện nay của Lyon, Sydney Govou là cầu thủ duy nhất đã cùng CLB này đoạt chức vô địch Ligue 1 7 lần. Tiền đạo kỳ cựu và dày dạn kinh nghiệm này được nhiều đồng đội trẻ xem là thủ lĩnh tinh thần của họ.

» Sidney Govou: "Tôi sẽ rời Lyon"

» Sidney Govou và Francois Clerc muốn đầu quân cho Roma

Trước trận gặp Real Madrid trên sân Bernabeu ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Govou đã căn dặn các đồng đội là phải giữ bình tĩnh dù đội chủ nhà có mở tỷ số trước. Nhờ vậy, khi bị dẫn trước khá sớm (phút thứ 6), các cầu thủ Lyon vẫn giữ vững lối chơi và cuối cùng đã san bằng tỷ số để đoạt vé vào tứ kết. Đó là một trường hợp điển hình cho thấy vai trò quan trọng của Govou ở Lyon. Vậy mà giữa cầu thủ 30 tuổi này với các lãnh đạo đội bóng và HLV Claude Puel lại có một mối quan hệ không tốt đẹp. Đó là lý do chính khiến Govou quyết định rời Lyon sau khi mùa bóng này kết thúc.

Sydney Govou

Govou vừa bộc lộ những bức xúc của anh trong một cuộc phóng vấn của tờ L’Equipe. Tất cả xuất phát từ một sự cố liên quan đến Govou hồi cuối tháng 10/2009. Lúc đó, vào rạng sáng 30/10, người ta phát hiện anh ở trạng thái say xỉn tại sảnh tiếp khách của giải quần vợt quốc tế diễn ra tại Lyon. Cho rằng đây là hành động không tương xứng với một cầu thủ chuyên nghiệp, ban lãnh đạo Lyon quyết định tước băng thủ quân của Govou. Điều khiến anh không hài lòng trong sự việc này là anh chỉ biết việc mình bị tước băng thủ quân qua báo chí. Thậm chí nhiều cầu thủ Lyon còn không biết vì sao Govou bị trừng phạt như vậy. Cùng lúc đó, ban lãnh đạo Lyon cũng đình chỉ các cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng với Govou dù hợp đồng hiện nay sẽ kết thúc sau mùa bóng này.

Trong khi đó, Govou vẫn phải đại diện cho đồng đội trong các cuộc tiếp xúc với báo chí để giải thích về sự sa sút của Lyon vào mùa thu năm trước. Anh cho rằng đây là điều bất hợp lý sau khi đã bị tước băng thủ quân: “Họ đẩy tôi ra phía trước vì tôi có kinh nghiệm và biết cần phải nói điều gì với báo chí. Tôi không hài lòng về điều này. Có những người và những sự việc ở Lyon mà tôi không muốn bảo vệ”. Một trong những người đó là HLV Claude Puel. Govou không đồng tình với tính độc đoán của HLV Puel: “Chúng tôi không cần biết tất cả những gì xảy ra trong đội bóng, nhưng phải có cách nào đó thu hút sự quan tâm của cầu thủ đến cuộc sống của đội bóng. Trước đây, trách nhiệm được chia đều cho nhiều thành viên của đội bóng và có nhiều người tham gia vào quy trình giúp cho đội bóng chơi tốt vào mỗi cuối tuần”.

Govou cho biết anh đợi cho đến sau khi Lyon vượt qua Real Madrid ở Champions League mới bộc lộ nỗi niềm để tránh cho các đồng đội mất tập trung trước một trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, sao anh không nghĩ đến trận gặp O.M vào cuối tuần này có tính quyết định cho cuộc tranh chấp chức vô địch Ligue 1 của Lyon? Hơn nữa, nói ra điều đó vào thời điểm mà uy tín của HLV Puel đang lên như diều gặp gió sau thành công của Lyon ở vòng 1/8 Champions League thì khó có thể nhận được sự đồng cảm của giới hâm mộ. Điều này chỉ càng hạn chế cơ hội để Govou tiếp tục có mặt ở Lyon trong mùa bóng tới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang