Liên quan đến hai vụ nổ súng tại Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ: Kiên quyết điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất

Trên các số báo vừa qua, ĐS&PL đã đăng tải loạt bài liên quan đến vụ nổ súng tại địa bàn phường Bạch Hạc T.P Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Ngay sau đó lại tiếp tục xảy ra một vụ nổ súng nhằm vào công nhân của công ty Thượng Phong. Do hiện trường vụ nổ súng nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, nên sẽ do công an huyện Vĩnh Tường và công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra.

Trao đổi với PV ĐS&PL ngày 12/3/2010 ông Lê Văn Tân - Trưởng công an huyện Vĩnh Tường cho biết, liên quan đến mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh của công ty Thượng Phong và một công ty trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, công an huyện Vĩnh Tường đã nhận được phản ánh này từ 3 năm trước. Song, sau thời gian chìm lắng, thời gian qua lại có thông tin phản ánh về xung đột liên quan. ông Tân cho biết, hiện chưa thể xác định ai là kẻ bắn súng vào công nhân của công ty Thượng Phong ngày 10/3/2010. Thực tế vụ nổ súng đã xảy ra, công an huyện Vĩnh Tường đã báo cáo công an tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ trong quá trình điều tra. Mặt khác, công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng tiến hành làm việc với công an tỉnh Phú Thọ để kết hợp trong quá trình điều tra xác minh làm rõ các đối tượng liên quan. Trung tá Lê Văn Tân đang trao đổi với PV ĐS & PL Cũng trong ngày 12/3/2010, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh Phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc mâu thuẫn giữa công ty Thượng Phong và một công ty trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được các cơ quan chức năng biết đến và đã yêu cầu hai bên làm cam kết không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng nói vấn đề vẫn nóng, đặc biệt trong mùa cạn, khi các phương tiện tầu thuyền qua lại rơi vào vùng nguy hiểm. Cũng theo thông tin của Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thì vào mùa cạn, nơi cạn nhất lại chính là đoạn sông đi qua phường Bạch Hạc TP Việt Trì. Do đó, nó có thể chính là nguyên nhân gây mâu thuẫn trong hoạt động cứu hộ, cứu nạn tầu thuyền giữa các công ty tham gia cùng một lĩnh vực. Vấn đề quản lý nhà nước, ông Khánh cho biết, đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật. Đại tá Khánh nhận định, việc sử dụng súng bắn như trên là rất nguy hiểm, và rất dễ xảy ra án mạng, đồng thời cho rằng xảy ra tình trạng này là không thể chấp nhận được. Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh đang trao đổi với PV ĐS & PL Đại tá Khánh khẳng định, công an hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ sẽ kiên quyết điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong thời gian sớm nhất. Nhóm PV điều tra

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=3368&lang=vn&zone=3&zoneparent=0