Nhà lãnh đạo cộng sản kỳ cựu M. Nepal, 56 tuổi, đã giành được 350 phiếu ủng hộ của 22/24 đảng trong QH để trở thành Thủ tướng Nepal. Chính vì vậy, chính trường Nepal nảy sinh phức tạp ngay từ khi Thủ tướng M. Nepal lập danh sách Chính phủ mới do ông phải thương thuyết để thỏa mãn điều kiện của tất cả các chính đảng ủng hộ ông. Chưa đầy một tháng, Thủ tướng M. Nepal đã ba lần phải mở rộng thành phần chính phủ liên hiệp song vẫn tiếp tục đương đầu với áp lực phải hội đủ ghế của tất cả các đồng minh: Lần một, bổ nhiệm thêm tám bộ trưởng mới; lần hai đưa quy mô của chính phủ tăng gấp đôi, lên tới 25 bộ trưởng trong đó các chức vụ chủ chốt như Bộ trưởng Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ... do Đảng CS Nepal Marxist - Leninist thống nhất (CPN-UML) do Thủ tướng M. Nepal lãnh đạo và là đảng lớn thứ ba trong QH Nepal nắm giữ, đảng NC đứng đầu các Bộ Nguồn nước, Ngoại giao, Phát triển nông thôn, Y tế và Lao động; lần thứ ba, thành phần chính phủ được nâng lên 30 thành viên. Các quyết định bổ nhiệm mới nói trên nhằm thực hiện thỏa thuận chia sẻ quyền lực mà các chính đảng trong liên minh cầm quyền tại Nepal đạt được sau nhiều lần thương lượng. Chính trường Nepal lâm vào khủng hoảng từ đầu tháng 5 vừa qua, khi cựu Thủ tướng Prachanda từ chức để phản đối Tổng thống R. Yadav bác bỏ quyết định của ông cách chức Tướng R. Katawal, Tổng tư lệnh quân đội Nepal. Khủng hoảng chính trị kéo dài. CPN-M dọa phát động "Phong trào nhân dân nổi dậy lần thứ ba" chống chính phủ liên minh hiện nay do đảng CPN-UML lãnh đạo. Theo thống kê mới công bố, trong vòng sáu tháng qua chỉ có 12 ngày Nepal không có biểu tình. Các cuộc đình công và biểu tình liên miên làm gián đoạn giao thông, buộc nhiều cơ quan, cơ sở kinh doanh, bệnh viện phải đóng cửa. Phòng Thương mại và Công nghiệp LB Nepal cảnh báo, mỗi ngày đình công gây thiệt hại ước tính từ 7 đến 14 triệu USD cho nước này. Kinh tế sa sút. Chính trị không ổn định. Liên minh cầm quyền và đảng đối lập chính CPN-M khó lòng đạt một thỏa thuận hợp tác khi mâu thuẫn giữa các bên chung quanh việc phục chức hay không cho Tướng R. Ca-ta-oan - "ngòi nổ" dẫn tới khủng hoảng chính trị ở Nepal, chưa được giải quyết. Trong cuộc họp 13 ngày của Đảng CPN-M nhằm vạch chiến lược tương lai cho đảng này, lãnh đạo đảng Đ. Prachanda nói rằng, liên minh cầm quyền ở Nepal sẽ sụp đổ trong vài tuần tới và một chính phủ quốc gia mới sẽ được thành lập. Ông cũng tuyên bố, CPN-M cần một tháng rưỡi để lập một chính phủ quốc gia. Cam kết đặt ưu tiên hàng đầu khôi phục tiến trình hòa bình, soạn Hiến pháp mới, cải thiện luật pháp và an ninh..., nhưng Chính phủ do Thủ tướng M. Nepal đứng đầu gặp nhiều trở ngại trong việc thực hiện những ưu tiên này. Theo các nhà quan sát, liên minh sáu đảng cầm quyền ở Nepal đang đối mặt một tương lai bấp bênh.