Liên hoan tài năng cùng bước nhảy: Hiphop tranh tài

TTO - Tiếp nối thành công của “Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance” là chương trình Liên hoan tài năng cùng bước nhảy. Đêm diễn đầu tiên của liên hoan này vừa diễn ra tối 29-12 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa, TP.HCM.

Đêm diễn đầu tiên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ hiphop, một thể loại xuất phát từ đường phố, gần gũi với mọi người.

11 nhóm nhảy hiphop cùng nhau tranh tài, mang đến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng, được biên đạo công phu. Các thể loại biểu diễn cũng đa dạng từ popping, locking, lyrical, house tới breakdance,...

Hai “lão làng hiphop” từng làm giám khảo của “Thử thách cùng bước nhảy” là biên đạo Việt Max và Viết Thành đã cùng với kiện tướng dancesport Vũ Hoài Anh ngồi ghế nóng và chia sẻ cho khán giả những câu chuyện liên quan tới thể loại hiphop cũng như nhận xét về phần thi của các nhóm.

1. Bài nhảy đầu tiên đến từ nhóm “Friendship”, trong đó có một thành viên đã từng là gương mặt quen thuộc của “Thử thách cùng bước nhảy” là Kim Phụng. Dù đến từ nhiều nhóm khác nhau nhưng các bạn đã mang đến cho khán giả một tiết mục mở màn đầy ấn tượng với thể loại hiphop dance. Biên đạo Việt Max thích năng lực, nhiệt huyết của các bạn thể hiện trong bài nhảy - Ảnh: Gia Tiến

2. Nhóm “X-clown” mang ra sân khấu bối cảnh của công sở, với những nhân viên đang tất bật với công việc. “X-clown” muốn gửi khán giả cảm nhận được những khoảnh khắc sống thật chậm tuyệt vời, thoát khỏi vòng xoáy bộn bề của mình. Chàng trai tóc dài trong nhóm đã gây ấn tượng mạnh với biên đạo Viết Thành vì độ chất và “máu” của mình lúc nhảy - Ảnh: Gia Tiến

3. Khuấy động không khí của trường quay bằng những giai điệu “Lemon tree” quen thuộc là nhóm nhảy “Big Toe”. Ba chàng trai bảnh bao, áo trắng, quần đen “phiêu” với những cây dù. Kiện tướng Hoài Anh cho rằng “các bạn chứng minh khả năng kỹ thuật cá nhân, chứng minh các bạn đủ tự tin với nhạc cảm của vũ công hiphop khi chỉ cần kéo lê 3 cây dù làm đạo cụ tuyệt vời” - Ảnh: Gia Tiến

4. Cô gái cá tính B.A kết hợp với những chàng trai của “Game on” cùng nhau dẫn dắt khán giả đến với thể loại lyrical hiphop. Những người phục vụ sau giờ làm tìm đến với âm nhạc, điệu nhảy là nội dung các bạn muốn chuyển tải. Kiện tướng Hoài Anh thích thú và cho rằng “một cô gái và lan tỏa năng lượng cho cả nhóm. Những cô gái hiphop không phải dễ giỡn mặt đâu” - Ảnh: Gia TiếN

5. Thành lập từ năm 2003, các thành viên của nhóm “Freestyle” đã khéo léo kết hợp động tác võ thuật trong tiết mục của mình. Sự đối lập giữa lòng trung thành và phản bội đã được chuyển tải vào từng động tác - Ảnh: Gia Tiến

6. Hai cô gái duyên dáng của nhóm Cuncun, trong đó có thí sinh top 20 của “Thử Thách Cùng Bước Nhảy” là Sao Mai đã biểu diễn một tiết mục ấn tượng trên nền giai điêu sâu lắng của ca khúc “Vắng em” (Quốc Bảo). Biên đạo Việt Max cho rằng đây là “trải nghiệm mới trên sân khấu”. Họ lả lơi theo giai điệu khiến khán giả cảm nhận qua từng nốt nhạc - Ảnh: Gia Tiến

7. “Milkey way” tái ngộ với khán giả với Toàn Trung, Hoa Đức Công cùng người bạn của mình. Dù thời gian gấp gáp nhưng những độc tác của thể loại locking vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Đội hình, kỹ thuật, diễn xuất của các bạn đầy thu hút, và những sự che chắn bất ngờ ghi điểm với biên đạo Viết Thành - Ảnh: Gia Tiến

8. Một thể loại khác xuất hiện trên sân khấu đó chính là hiphop house. Bài nhảy là sự kết hợp nhuần nhuyễn của hai vũ công đến từ nhóm “New York Style”. “Chất và giữ được nhiệt suốt cả bài, đầy năng lượng” là ý kiến của Việt Max sau khi xem phần biểu diễn của hai vũ công này - Ảnh: Gia Tiến

9. Bốn chàng trai đại diện cho tới 50 thành viên của nhóm “Destiny” đã có một màn trình diễn độc đáo. Các bạn đã biểu diễn một bài nhảy tổng hợp nhiều thể loại, phô diễn những kỹ thuật khó không thua kém gì các nhóm nhảy khác. “Không cần chiêu trò, không cần kịch bản, không cần quá nhiều biến cố. Tôi tin những gì bạn thể hiện trên gương mặt là những gì tôi muốn thấy, đó là hiphop và chúng tôi nghiêng mình trước bạn”, đó là những lời nhận xét của Hoài Anh dành cho nhóm - Ảnh: Gia Tiến

10. Hai thí sinh của top 10 “Thử Thách Cùng Bước Nhảy” là Thúy Hằng và Toàn Trung cùng kết hợp với nhau trong thể loại lyrical hiphop. Họ “níu kéo” nhau trên nền nhạc “If I were boy” cùng với đạo cụ chỉ đơn giản là một chiếc ghế nhưng đã giữ khán giả không thể rời mắt. Việt Max cho rằng sự kết hợp giữa hiphop và đương đại làm thêm màu sắc cho nghệ thuật nhảy múa. Bên cạnh đó động tác lộn qua lưng Toàn Trung của Thúy Hằng được đánh giá cao - Ảnh: Gia Tiến

11. Nhóm nhảy cuối cùng dự thi là “Big South”. Không cần âm nhạc cầu kỳ, họ chỉ cần cảm nhận từng bước nhảy qua từng tiếng trống sôi động. Lấy bối cảnh ở đường phố, thể loại breaking sôi động làm khán giả cũng muốn nhún nhảy theo. “Quá sáng tạo”, “quá bất ngờ”, “mang đường phố lên sân khấu như vậy là quá vui rồi” là nhận xét của các vị giám khảo dành cho nhóm - Ảnh: Gia Tiến

Kết thúc chương trình là một tiết mục được biểu diễn bởi khách mời đặc biệt: quán quân của Korea’s Got Talent và vô địch Just Debout thế giới Crazy Kyo - Ảnh: Gia Tiến

Hai cô gái nhóm Cuncun nhận giải thưởng Tiết mục xuất sắc nhất - Ảnh: Gia Tiến

Kết quả:

- Giải thưởng tiết mục ấn tượng dành cho Big Toe, Destiny, Big South, và cặp đôi Toàn Trung – Thúy Hằng.

- Giải thưởng tiết mục có phong cách nhất thuộc về Freestyle, B.A và Game on, X-clown, Friendship.

- Giải biên đạo xuất sắc thuộc về Milkey Way và New York Style.

- Giải thưởng tiết mục xuất sắc nhất: nhóm Cuncun.

21g thứ bảy tuần sau 5-1-2013, sẽ là đêm thể hiện của những tài năng dancesport của Việt Nam. Chương trình diễn ra tại Nhà thi đấu Maiximark Cộng Hòa và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7.

GIA TIẾN

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/van-hoa-giai-tri/527533/lien-hoan-tai-nang-cung-buoc-nhay-hiphop-tranh-tai.html