Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

QĐND Online - Từ ngày 24-11 đến ngày 27-11, Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, với chủ đề "Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời" sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thông tin trên được bà Phạm Phương Chi, Trưởng ban Quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo tại cuộc họp báo sáng 20-11. Dự buổi họp báo có đại diện phóng viên các báo, đài trong nước và của Trung Quốc.

QĐND Online - Từ ngày 24-11 đến ngày 27-11, Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, với chủ đề "Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời" sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thông tin trên được bà Phạm Phương Chi, Trưởng ban Quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo tại cuộc họp báo sáng 20-11. Dự buổi họp báo có đại diện phóng viên các báo, đài trong nước và của Trung Quốc.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của phóng viên

Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động thiết thực nhằm mục đích vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" Việt Nam - Trung Quốc theo "phương châm 16 chữ" và "tinh thần bốn tốt".

Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc gồm 5.600 thanh niên của tỉnh Quảng Tây, 300 đại biểu tiêu biểu khác từ 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc.

Các hoạt động sẽ diễn ra tại 8 thành phố của tỉnh Quảng Tây, gồm Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Nam Ninh.

Phóng viên Trung Quốc thường trú tại Việt Nam tham gia buổi họp báo

Các hoạt động chính bao gồm: Lễ khởi động Liên hoan tại cửa khẩu Đông Hưng; thăm một số di tích gắn liền với cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tọa đàm về thanh niên với phát triển công nghiệp; thăm, giao lưu tại các nhà máy, cơ quan; giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao với thanh niên địa phương; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Sau khi 7 đoàn đại biểu Việt Nam tham gia hoạt động tại 7 địa phương của Trung Quốc, đoàn Việt Nam và Trung Quốc sẽ có hoạt động tập trung tại thành phố Nam Ninh với chương trình "Trồng cây hữu nghị thanh niên Việt - Trung", Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.

Một sự kiện hết sức ý nghĩa là Chủ tịch nước của hai nước sẽ có thư chúc mừng gửi đại biểu Liên hoan. Các hoạt động chính cũng sẽ có đại biểu lãnh đạo cấp cao của hai nước tham dự.

Theo Ban tổ chức, thông tin hoạt động tại tất cả các địa phương sẽ được chuyển tải đầy đủ thông qua ban thư ký thông tin báo chí bố trí thường trực tại Nam Ninh. Rút kinh nghiệm từ lần Liên hoan trước, trong lần Liên hoan này sẽ có tương tác nhiều hơn giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc, tạo nhiều cơ hội để thanh niên hai nước thực sự hiểu nhau hơn.

Tin, ảnh: NGUYỄN HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/273858/Default.aspx