Liên hoan Hát Then, đàn Tính năm 2012 tại Lạng Sơn

(Dân trí) – Liên hoan nghệ thuật Hát Then, đàn Tính toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6/11 tại tỉnh Lạng Sơn, với nhiều hoạt động lớn nhằm tiến tới quá trình lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Hát Then, đàn Tính là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Sáng ngày 25/10, Bộ VHTT&DL đã tổ chức họp báo thông báo nội dung của Liên hoan Hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ IV với sự tham gia của 9 tỉnh có các dân tộc Tày, Nùng, Thái hiện nay vẫn lưu giữ loại hình nghệ thuật này gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên.

Theo thông tin từ cuộc họp, Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 6/11 tại tỉnh Lạng Sơn, với nhiều hoạt động lớn nhằm tiến tới quá trình lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Hát Then, đàn Tính là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nghệ thuật Hát Then, đàn Tính (Ảnh ST)

Triển lãm Di sản văn hóa Then sẽ là hoạt động mở màn trong chuỗi các hoạt động của Liên hoan. Tại triển lãm, công chúng được ngắm nhìn nhiều sản phẩm, hình ảnh giới thiệu nghệ thuật hát Then, hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục dùng cho Hát Then của các địa phương.

Ngoài ra, hội thảo Bảo tồn, hát huy Hát Then trong giai đoạn hiện nay và chương trình biểu diễn nghệ thuật Hát Then, đàn Tính của 9 tỉnh, một lần nữa góp phần đánh giá lại thực trạng, giá trị nghệ thuật của loại hình văn hóa dân gian giàu cảm xúc này.

Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV diễn ra tối 4/11/2012 tại quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn. Lễ bế mạc, tổng kết Liên hoan diễn ra tối ngày 6/11 tại quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

N.Hằng

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c730/s730-655415/lien-hoan-hat-then-dan-tinh-nam-2012-tai-lang-son.htm