Liên hoan 'Chiến sỹ nhỏ Điện Biên'

Các em đội viên vừa thể hiện sự am hiểu về lịch sử vừa thể hiện tài năng xuất sắc qua các màn biểu diễn thơ ca, hò, vè, tiểu phẩm...

Sáng 28/2, tại trường THCS Từ Liêm (Hà Nội), Hội đồng Đội Thành phố, Trường Lê Duẩn và Hội đồng Đội Huyện Từ Liêm phối hợp tổ chức mô hình điểm Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” năm học 2013 – 2014.

Tham dự liên hoan có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương, các ban, ngành đoàn thể Thành phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Từ Liêm, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, Phòng GD&ĐT 29 quận, huyện, thị xaz cùng 1227 giáo viên Tổng phụ trách của các liên đội Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn Thành phố.

Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” là chương trình hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với mục đích giúp thiếu niên, nhi đồng Thủ đô hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Việt Nam, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ… từ đó phát huy tinh thần, trách nhiệm và tình yêu của thiếu nhi đối với đất nước.

Tham gia Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” là 3 đội thi mang tên anh Tô Vĩnh Diện, anh Bế Văn Đàn và anh Phan Đình Giót (mỗi đội thi gồm 6 em, đại diện cho 4 khối lớp). Các thí sinh sẽ tham gia thể hiện hiểu biết, nhận thức và tài năng qua ba phần thi: màn chào hỏi với chủ đề “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử; Phần thi hiểu biết với chủ đề “Điện Biên Phủ anh hùng” và phần thi tài năng với chủ đề “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”. Trải qua 3 phần thi, các em đội viên không chỉ thể hiện sự am hiểu về lịch sử mà còn thể hiện tài năng xuất sắc qua các màn biểu diễn thơ ca, hò vè, tiểu phẩm…

Trải qua 3 phần thi, các em đội viên không chỉ thể hiện sự am hiểu về lịch sử mà còn thể hiện tài năng xuất sắc qua các màn biểu diễn thơ ca, hò vè, tiểu phẩm…

Em Bùi Quang Long (học sinh lớp 8A2- THCS Từ Liêm) chia sẻ: “Trong cuộc thi, ở phần tài năng mang tên “Âm vang Điện Biên”, em đóng vai một ông cụ ngồi tưởng nhớ và kể lại câu chuyện về Chiến thắng Điện Biên cho các cháu nghe. Em đã phải tìm hiểu rất nhiều kiến thức lịch sử liên quan. Trong đó chi tiết em nhớ nhất là chi tiết bắt sống tướng Đờ cát và hình ảnh cờ hoa đỏ rợp trời mây khi đất nước chiến thắng. Khó nhất với em là khi vào vai nhân vật, kể về câu chuyện lịch sử, giọng kể phải toát lên vẻ hào hùng của dân tộc thời kỳ ấy”.

Qua cuộc thi, Long cho biết, em đã yêu và hiểu về môn lịch sử nói chung, về chiến thắng Điện Biên nói riêng. Long chia sẻ: “Các anh hùng đã dũng cảm hi sinh chiến đấu để chúng em có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Là thế hệ trẻ, chúng em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xây dựng đất nước như lời Bác dạy”.

Cùng với Liên hoan, các hoạt động tuyên truyền mang tính giáo dục về Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng được tổ chức như: Tổ chức phát thanh măng non tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng điển hình trong chiến dịch Điện Biên Phủ; thi đua "Ngàn việc tốt", tổ chức sưu tầm hình ảnh, tư liệu, chứng tích, tem thư, làm báo tường, vẽ tranh… về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bà Vũ Hồng Loan - Hiệu trưởng trường THCS Từ Liêm cho biết: “Tôi tin tưởng rằng mô hình điểm Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” sẽ thành công. Bởi đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, giúp cho mỗi đội viên thiếu niên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Việt Nam, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Từ đó, phát huy truyền thống cha anh, góp phần đưa đất nước bước ngang tầm thế giới”.

Một số hình ảnh tại buổi Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” tại trường THCS Từ Liêm (Hà Nội):

Văn nghệ chào mừng

Các tiết mục văn nghệ tái hiện không gian Điện Biên lịch sử

Phần thi Hiểu biết với chủ đề “Điện Biên Phủ anh hùng” kiểm tra các kiến thức lịch sử

Tiểu phẩm "Bắt sống tướng Đờ- Cát", phần thi Tài năng, dành được nhiều tình cảm của khán giả

Các Đội viên trong vai các chú bộ đội cầm súng

Các "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"

Phần thi dành cho khán giả thu hút đội viên tham gia

Các chi đội làm báo tường chủ đề Chiến thắng Điện Biên

Tác phẩm tranh vẽ chủ đề Điện Biên

Trao giải cho các đội thi suất sắc

Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” năm học 2013 – 2014 cấp quận, huyện, thị xã sẽ được tổ chức trong tháng 3 – 4/2014, Liên hoan cấp Thành phố sẽ được tổ chức vào tháng 5/2014.

Tháng 6/2014, liên hoan chiến sỹ nhỏ Điện Biên toàn quốc sẽ diễn ra tại Điện Biên và Hà Nội gồm khoảng 200 đại biểu, mỗi đơn vị chọn cử 3 đại biểu thiếu nhi độ tuổi 10-15, có thành tích học tập rèn luyện và công tác Đội tốt.

CTV Lan Nga/ VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/lien-hoan-chien-sy-nho-dien-bien/312864.vov