Liên đoàn Ả rập muốn đưa quan sát viên trở lại Syria

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 3 tháng trước 25 lượt xem

Ngày 9-2, quân đội chính phủ Syria tiếp tục nã pháo vào các khu phố đã rơi vào tay phe nổi dậy ở TP Homs.

Đây là ngày tấn công thứ sáu liên tiếp của quân chính phủ vào mục tiêu này. Xe tăng của quân chính phủ đã bắt đầu tiến vào thành phố.

Cùng ngày, Hội đồng Dân tộc Syria đã bắt đầu nhóm họp tại Qatar để thảo luận đối sách trước khi hai cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Liên đoàn Ả rập diễn ra vào ngày 12-2 tại Cairo (Ai Cập). Hội đồng Dân tộc Syria cũng thảo luận đề nghị của Pháp về thành lập Nhóm Những người bạn Syria.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon thông báo Liên đoàn Ả rập đã yêu cầu LHQ hỗ trợ để đưa phái đoàn quan sát viên trở lại Syria.

Báo The Times (Anh) ngày 9-2 dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã lập kế hoạch khẩn cấp nhằm cung cấp vũ khí cho Quân đội Syria tự do và thiết lập hành lang nhân đạo cứu trợ dân Syria. Hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin đã có một số nước hỗ trợ cho phe nổi dậy Syria gồm Saudi Arabia (tài chính), Qatar (tên lửa chống tăng, thiết bị nhìn ban đêm và 3.000 điện thoại vệ tinh).

Báo Ottawa Citizen (Canada) cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị kế hoạch để áp dụng trong trường hợp sơ tán khẩn cấp công dân EU ra khỏi Syria. Nhà Trắng đã thông báo bác bỏ lời kêu gọi của Nga về vấn đề thương lượng giữa chính phủ và phe đối lập ở Syria và đánh giá không còn có thể thương lượng được nữa.

Ngày 8-2, Thủ tướng Nga Putin tuyên bố Syria phải tự quyết định số phận của mình mà không có sự can thiệp của nước ngoài. Ông nhắc lại tình hình Libya và cho rằng nhiều tộc ác khủng khiếp đã xảy ra ở Libya là kết quả của chính sách can thiệp nước ngoài.

THIÊN ÂN (Theo AFP, Reuters, VOA, CNN)


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang