CSTO là một tổ chức an ninh do Nga thành lập bao gồm Nga và 6 quốc gia khác thuộc Liên bang Xô-viết cũ. Tổ chức này được coi là đối trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Thỏa thuận hợp tác được ký bởi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon và Tổng thư ký CSTO Nikolai Bordyuzha.
Tổng thư Ký Ban Ki-Moon bày tỏ, Liên Hợp Quốc nên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức an ninh khu vực và tuyên bố hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và CSTO là một bước đi quan trọng để Liên Hợp Quốc tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực.
CSTO bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Uzbekistan và Tajikistan, bắt đầu giữ vai trò quan sát viên tại Liên Hợp Quốc từ năm 2004.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, Moscow rất quan tâm tới việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Liên Hợp Quốc thông qua CSTO, đặc biệt trong một số cuộc chiến trên quan trọng như buôn lậu ma túy, nhất là từ Afghanistan.
"Buôn lậu ma túy là một đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như trên toàn thế giới", ông Lavrov nhấn mạnh.
Nga cũng liên tục kêu gọi cộng đồng quốc tế vận dụng rộng rãi hơn khả năng gìn giữ hòa bình của CSTO.
Nhật báo kinh doanh Kommersant của Nga nhận định, sự hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và CSTO bao trùm lên những lĩnh vực như ngăn chặn và giải quyết xung đột, khủng bố, tội phạm quốc tế và buôn lậu vũ khí.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vitaly Churkin - cho hay, đối với CSTO, tuyên bố hợp tác có tầm quan trọng cả về mặt thực tiễn và chính trị, hoàn tất việc thiết lập "một khuôn khổ pháp lý và chính trị giữa hai tổ chức".
Chiến lược an ninh quốc gia của Nga coi CSTO là một "cơ chế then chốt nhằm đối phó với những thách thức và đe dọa quân sự trong khu vực".