Ông Hariri nói với BBC rằng, các máy bay của Israel tiến vào không phận Li-băng mỗi ngày, và ông lo sợ một viễn cảnh chiến tranh khác với Israel.
Vị Thủ tướng cáo buộc Israel đã tạo ra một sai lầm lớn khi đe dọa cả Li-băng và quốc gia láng giềng Syria.
Tuyên bố của ông Hariri được đưa ra vài ngày sau khi Syria và Israel có một cuộc khẩu chiến trước đó. Cuộc khẩu chiến khiến giới truyền thông đồn đoán, công chúng lo ngại có thể xảy ra một cuộc chiến.
Cuộc khẩu chiến giữa Syria và Israel bắt đầu khi nhật báo Haaretz của Jerusalem dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói với các quan chức quân sự cấp cao hôm 01/2 rằng “thiếu vắng một thỏa thuận với Syria, chúng tôi có trách nhiệm hướng tới một xung đột mà có thể dẫn đến một cuộc chiến trong khu vực”.
Đáp trả cảnh báo của ông Barak, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem hôm 03/2 tuyên bố, “Israel không nên thử quyết tâm của Syria, Israel nên biết rõ rằng cuộc chiến sẽ chuyển tới các thành phố của Israel”.
Cũng với giọng điệu đe dọa, Ngoại trưởng Israel Lieberman hôm 04/2 cảnh báo Tổng thống Syria President Bashar al-Assad không nên khiêu khích Israel.
“Nếu ông tuyên chiến với Israel, ông và cả gia đình sẽ mất quyền lực”, ông Lieberman nói.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Hariri cho hay: “Ông nhận thấy nhiều đe dọa của Israel ngày này qua ngày khác. Và không chỉ có những lời đe dọa, chúng tôi thấy những gì đang xảy ra ở trên mặt đất, trên không phận và những gì đang xảy ra mọi lúc trong hai tháng qua – hàng ngày chúng tôi thấy các máy bay chiến đấu Israel tiến vào không phận Li-băng”.
“Có cái gì đó đang leo thang, có cái gì đó thực sự nguy hiểm”, ông nói.
Thủ tướng Hairi cũng nhấn mạnh, Li-băng là thống nhất, và rằng chính phủ sẽ sát cánh cùng Hezbollah – lực lượng đã giao tranh với Israel trong năm 2006.
“Tôi nghĩ họ đang đánh cuộc rằng sẽ có sự chia rẽ ở Li-băng, nếu có một cuộc chiến xảy ra đối với chúng tôi. Ồ, sẽ không có sự chia rẽ ở Li-băng. Chúng tôi sẽ sát cánh để đánh bại Israel. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng dân tộc”, ông nói.