Phát biểu trên được Thủ tướng Abhisit đưa ra trong bối cảnh xảy ra các vụ bạo lực tại Thủ đô Bangkok làm ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp sáng 25-4 này, ông Abhisit một lần nữa tuyên bố bác bỏ yêu cầu mới của phe “áo đỏ” đòi giải tán Hạ viện trong vòng 30 ngày.
Việc Thủ tướng Abhisit bác bỏ đòi hỏi của phe “áo đỏ” đã làm tiêu tan hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) ngày 23-4 tuyên bố phe “áo đỏ” chấm dứt biểu tình chống chính phủ nếu Thủ tướng Abhisit có kế hoạch giải tán Hạ viện trong 30 ngày. Trước đó, UDD từng đòi phải giải tán Hạ viện ngay lập tức mới chấm dứt biểu tình.
Đáp lại Thủ tướng Abhisit khẳng định sẵn sàng từ chức nếu không giải quyết được tình trạng căng thẳng chính trị và xã hội hiện nay. Trong khi đó Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Anupong Paochinda cam kết không sử dụng vũ lực trấn áp những người biểu tình “áo đỏ”.
Thế nhưng, tình thế đã xoay chiều khi Thủ tướng Abhisit bác bỏ yêu cầu giải tán Hạ viện của phe “áo đỏ”. Ông cho biết không thể chấp nhận để phe “áo đỏ” dùng bạo lực và hăm dọa.
Đồng thời với việc Thủ tướng Abhisit lên tiếng bác bỏ đòi hỏi của UDD cũng xuất hiện các động thái đáng chú ý của quân đội và lực lượng an ninh Thái Lan. Đại tá Sansern Kaewkamnerd, Người phát ngôn của Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES), ngày 25-4 xác nhận Tướng Anupong đã ra lệnh điều động thêm 70 đại đội cảnh sát cùng vũ khí hạng nặng để triển khai nhiệm vụ chế ngự người biểu tình “áo đỏ”.
Có tin việc trấn áp phe “áo đỏ” sẽ diễn ra “một hoặc hai ngày tới” với sự tham gia của 4 máy bay trực thăng Black Hawk và 1 máy bay trực thăng Chinook để vây bắt các thủ lĩnh UDD. Ông Nattawut Saikuar, một thủ lĩnh “áo đỏ”, quả quyết Thủ tướng Abhisit đã ra lệnh trấn áp trong vòng 48 tiếng.
Phe “áo đỏ” do vậy đang ráo riết chuẩn bị đối phó với chiến dịch trấn áp của chính phủ trong đó có tính tới việc cởi bỏ “áo đỏ” để tránh trở thành mục tiêu truy bắt. Phát biểu trong những “chiến lũy” dày đặc săm lốp ôtô, tre nứa... dựng lên ở Bangkok, một số thủ lĩnh UDD tuyên bố sẽ tiến hành “chiến thuật du kích” để chống chính phủ đến cùng.
Trước những động thái đối đầu leo thang của các bên, dư luận lo ngại bạo lực sẽ một lần nữa bùng phát và biểu tình còn có thể lan từ Bangkok sang nhiều tỉnh, thành khác của Thái Lan.