Hussain Ajmal sang Việt Nam làm công nhân và đã cưới một cô gái Việt làm vợ.
Do thường lên mạng tìm kiếm bạn chat, Hussain quen N.T.H.N và cô gái trẻ này đã bị vẻ đẹp trai của người thanh niên nước ngoài mê hoặc. Sau nhiều lần chat tâm sự, N đồng ý “thoát y” trước webcam khi chat với “người yêu”. Hussain đã lưu lại các clip và theo lời bị cáo tại phiên tòa, do N nhiều lần chửi mắng, xúc phạm nên ngày 25-4-2009, ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam, Hussain đã hẹn N gặp. Sau cuộc nói chuyện, Hussain đòi “quan hệ” song N từ chối.
Vài lần “đòi” không được, Hussain tuyên bố N buộc phải quan hệ tình dục nếu không Hussain sẽ tung toàn bộ các clip khỏa thân của N lên mạng và gửi cho gia đình cô… Lo sợ và sau nhiều lần trì hoãn không được, N quyết định trình báo cơ quan công an.
Ngày 3-6, N đồng ý gặp Hussain để đổi lấy những clip nhưng Hussain lại đòi N đưa 500USD. Khi Hussain đang nhận tiền của N tại một điểm kinh doanh Internet thì bị công an bắt quả tang.
Tại phiên tòa, xét mức độ phạm tội cũng như hành vi chưa nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối hận và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt do chưa hiểu biết về pháp luật Việt Nam, HĐXX đã tuyên phạt Hussain Ajmal 1 năm tù giam.