Lee Nguyễn nhớ Tết Việt da diết

Đó là những chia sẻ thú vị của cựu cầu thủ HAGL, Becamex Bình Dương và hiện đang chơi bóng tại giải nhà nghề Mỹ MLS, Lee Nguyễn.

"Tôi đã có cơ hội đối đầu với David Beckham ngay trong năm đầu tiên về Mỹ, đó là trận thắng 5-1 của New England Revolution trước LA Galaxy ngay tại sân Home Depot của họ. Tôi không có nhiều ấn tượng với Beckham vì tôi nhớ đầu hiệp 2 anh ấy đã bị thay ra.

Cầu thủ giỏi nhất theo tôi và cũng tự hào khi đối mặt là Thiery Henry vì anh ấy là cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ cũng như khả năng dứt điểm tuyệt vời. Tôi thích Thiery Henry vì anh ấy chơi cho cả hai đội bóng tôi mến mộ là Arsenal và Barca. Tôi cũng rất tiếc cho Henry vì trong mấy năm chơi tại MLS anh ấy không có danh hiệu nào dù anh ấy xứng đáng.

Lee Nguyễn hướng về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam theo cách riêng trên facebook cá nhân.

Đó là cũng là bản chất của môn bóng đá vì một cánh én không làm nên mùa xuân. Mùa bóng 2014 ở vòng play-off, New England Revolution đã thắng New York Red Bulls sau hai trận hai trận chung đi-về với tổng tỷ số 4-3 để vô địch Miền Đông. Đó cũng là mùa giải cuối cùng của Thiery Henry.

Ở mùa giải 2015 vừa qua, tiền đạo Giovinnco của Toronto FC và Drogba của Montreal Impact chơi đầy ấn tượng dù đây là năm đầu tiên họ góp mặt tại MLS. Cầu thủ đến từ châu Âu gia nhập MLS ngày càng nhiều và độ tuổi của họ cũng trẻ hơn trước", Lee Nguyễn tiết lộ với Thể thao & Văn hóa Xuân Bính Thân.

- Vậy trong 2 năm chơi bóng tại PSV Eindhoven (2006-2007), ai là cầu thủ anh thấy giỏi nhất?

Cầu thủ giỏi ở PSV Eindhoven thì nhiều lắm nhưng ấn tượng nhất vẫn là đội trưởng Philipp Cocu, còn hậu vệ khó nhằn nhất là Alex của Brazil vì anh ta đúng là một con quái vật.

- Ở V-League, ai khiến anh ấn tượng?

Thonglao, đồng đội người Thái Lan của tôi tại HAGL. Tôi xếp Thonglao vào những đồng đội giỏi nhất mà tôi từng chơi cùng. Thonglao có khả năng chuyền bóng dài rất chuẩn xác và chơi bóng thông minh. Anh ấy rất ăn ý với tôi khi chỉ cần nhìn hướng tôi chạy là có thể “ném” đường chuyền như đặt. Tôi nghĩ Thonglao đủ đẳng cấp để thi đấu tại một số giải VĐQG châu Âu hay MLS.

Lee Nguyễn (phải) trong màu áo đội tuyển Mỹ ở trận giao hữu mới đây gặp Canada

Tôi mê golf và thích độ xe

Tôi thích chơi golf và tập chơi môn này khi còn đá cho Becamex Bình Dương, khi về Mỹ khi rãnh rỗi tôi đến sân golf. Golf là môn thể thao mà tôi nghĩ càng lớn tuổi càng chơi giỏi hơn. Tôi cũng thích độ xe, chiếc Jeep Wrangler độ mà bạn thấy ở What’s Cha Got là tôi mua để chạy ở Boston.

Số tiền độ xe cũng nhiều ngang ngửa với tiền mua xe mới đó. Cuộc đua với What Cha Got, người chiến thắng là Perry Kitchen của DC United và phần thưởng là anh ta được lái chiếc Lamborghini Huracan trong 1 năm. Còn tôi chỉ về nhì.

Mấy năm rồi ở MLS tôi không có ăn Tết cổ truyền của Việt Nam với gia đình ở Dallas vì đây là thời gian bận rộn khi các CLB tập luyện rất nặng để chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ khai màn vào tháng Ba. Nói chung chỉ có khi về Việt Nam thì mới được ăn Tết vui vẻ và nghỉ ngơi nhiều mà thôi. Tôi rất nhớ không khí Tết đầu tiên tại Việt Nam khi đến HAGL vào đầu năm 2009.

“Bạn gái tôi rất thích Việt Nam”

Bạn gái tôi tên Jarnell, hiện đang là sinh viên năm cuối và chỉ còn một học kỳ nữa sẽ tốt nghiệp. Chúng tôi chỉ mới quen nhau mấy tháng thôi và cô ấy rất háo hức khi nghe nói sẽ đến Việt Nam. Trong những ngày ở đây, chúng tôi đi chơi tại Sài Gòn rồi ra thăm Đà Nẵng và cô ấy rất thích với cuộc sống thoải mái tại Việt Nam. Các bạn tôi rất thích các món ăn Việt Nam.

Đánh bại đội bóng của của Pirlo, Lampard và David Villa

Ở mùa giải 2015, khi đội bóng của anh New England Revolution đối đầu với New York City, Lee Nguyễn đã ghi bàn thắng sớm, ngay từ phút thứ 2 để mở ra chiến thắng 3-1. Đáng chú ý, NYC có đủ bộ ba Pirlo, Lampard và Villa trong cả trận đấu ấy.

Lee Nguyễn trong Top 20 cầu thủ có áo bán chạy nhất MLS 2015

1. Clint Dempsey, Seattle Sounders

2. Steven Gerrard, LA Galaxy

3. Kaka, Orlando City

4. Andrea Pirlo, New York City FC

5. David Villa, New York City FC

6. Obafemi Martins, Seattle Sounders

7. Frank Lampard, New York City FC

8. Bradley Wright-Phillips, NY Red Bulls

9. Brek Shea, Orlando City

10. Mix Diskerud, New York City FC

11. Robbie Keane, LA Galaxy

12. Sebastian Giovinco, Toronto FC

13. Graham Zusi, Sporting Kansas City

14. Dom Dwyer, Sporting Kansas City

15. Gyasi Zardes, LA Galaxy

16. Didier Drogba, Montreal Impact

17. Giovani Dos Santos, LA Galaxy

18. Lee Nguyen, New England Revolution

19. Wil Trapp, Columbus Crew

20. Sacha Kljestan, New York Red Bulls

Lee Nguyễn giúp ĐT Mỹ chiến thắng Iceland

Lộ số tiền giải phóng hợp đồng khủng khiếp của Lee Nguyễn

Lee Nguyễn nhắn nhủ riêng Công Phượng, Tuấn Anh

Ngắm bạn gái tóc vàng xinh như thiên thần của Lee Nguyễn

Nguồn: TT&VH

Nguồn VTC: http://vtc.vn/lee-nguyen-nho-tet-viet-da-diet.200.594331.htm