Giải thưởng do Tập đoàn Tân Tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức.
Đây là năm thứ 2 giải thưởng Hoa Trạng nguyên được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, và tôn vinh tinh thần phấn đấu học tập của các học sinh, sinh viên xuất sắc, góp phần khẳng định trí tuệ, và ý chí mạnh mẽ của thế hệ trẻ Việt Nam, cũng như tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam.
Năm nay, giải thưởng Hoa Trạng nguyên đã tăng hơn 10% so với năm ngoái về số lượng. Bên cạnh đó, nét mới của Giải thưởng năm nay là ngoài giải thưởng thì 700 Hoa Trạng nguyên trong cả nước sẽ được chọn để cấp học bổng ngoại ngữ, giúp nâng cao khả năng hội nhập của các học sinh, sinh viên trong tương lai.
Đặc biệt, 500 Hoa Trạng nguyên của năm 2008 và năm nay sẽ được chọn để cấp học bổng theo học tại Đại học Tân tạo, sẽ khai giảng vào năm 2010. Đại học Tân Tạo là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được tổ chức Giáo dục của Hoa Kỳ công nhận và Bằng tốt nghiệp của trường cũng sẽ được công nhận trên toàn thế giới ngay từ những khóa học đầu tiên.
Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm vui và tự hào vì năm nay, số lượng Hoa Trạng nguyên đã nhiều hơn năm ngoái, và thành tích học tập của các học sinh, sinh viên cũng tốt hơn. Chủ tịch nước cho rằng: chính các Hoa Trạng nguyên này đang góp phần dấy lên phong trào, niềm tin, động viên lẫn nhau trong học tập – một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Giải thưởng càng có giá trị, đặc biệt là đối với những học sinh, sinh viên vừa phải nỗ lực học sinh, vừa phải mưu sinh kiếm sống vì hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch nước cũng đã cảm ơn và chúc mừng các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, các nhà hảo tâm, các Doanh nghiệp – những Mạnh thường quân, thời gian qua, đã luôn dành sự quan tâm, tiếp sức cho các học sinh, sinh viên yên tâm học tập và thành đạt.
Chủ tịch nước khẳng định: Đảng và Nhà nước, trong bất cứ thời kỳ nào cũng luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho sự nghiệp Giáo dục và đào tạo. Vì vậy, bên cạnh sự trợ giúp này thì bản thân các học sinh, sinh viên không bao giờ nên thỏa mãn với những kết quả đã có được, mà phải không ngừng nỗ lực, vượt qua hoàn cảnh, vượt qua bản thân học tập hết mình và thật năng động, sáng tạo trên ghế nhà trường và ngoài xã hội, từ đó đóng góp thiết thực hơn cho gia đình và đất nước.
Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng rằng: nỗ lực học tập của thế hệ trẻ sẽ góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước - bảo vệ vững chắc sự nghiệp Cách mạng mà thế hệ cha anh đã phải đổ mồ hôi, và xương máu mới có được.