
Khách thập phương phải mua lễ vật với giá cao Theo quan niệm của nhiều người, "đi chùa cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”. Vì vậy, cứ vào dịp tháng Giêng rất nhiều khách thập phương lại tấp nập đi chùa cầu may mắn, cầu sức khỏe, hạnh phúc cho gia đình... Trong ba ngày 13,14,15 tháng Giêng, Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu (đường Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) thu hút mấy chục ngàn lượt khách thập phương từ các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh... Không riêng chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, chùa Bà Châu Đốc 2 (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP. Hồ Chí Minh), Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP. Hồ Chí Minh) cũng thu hút hàng ngàn khách thập phương đến dâng hương lễ Phật, cầu Trời khấn Phật phù hộ độ trì cho gia đình bình an, hạnh phúc trong năm mới.
Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của hàng ngàn khách thập phương trong dịp Rằm tháng Giêng, các dịch vụ mọc lên nhan nhản. Cụ thể như: điểm bán nhang đèn, mâm trái cây, dịch vụ giữ xe, dịch vụ bán động vật phóng sinh như chim, cá... Phải nói là trong năm không có thời điểm nào dịch vụ ăn theo lại nở rộ như đợt Rằm tháng Giêng. Cầm cành lá màu vàng trên tay, chị Trần Ngọc Hoa (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) lắc đầu khi biết "cành vàng” có giá 80 ngàn đồng/cành. Tuy nhiên, vì muốn thành tâm với Bà nên chị Hoa đành móc tiền mua một cành. Không chỉ cành vàng lá ngọc bị các dịch vụ đẩy giá lên cao mà nhiều loại lễ vật khác cũng được giới kinh doanh hét giá. Đơn cử, một bó huệ có giá 60 ngàn đồng/bó, 100 ngàn đồng/mâm quả, 5 ngàn đồng/thẻ nhang nhỏ, 15 ngàn đồng/con chim phóng sanh nhỏ... Nắm được tâm lý những người đi lễ chùa đầu năm là không muốn trả giá vì nếu trả giá thì đồng nghĩa với việc không thành tâm với Phật, các dịch vụ thỏa sức "chặt chém” khách.
Để giải quyết một lượng lớn xe gắn máy của khách thập phương, điểm giữ xe gần chùa Bà Thiên Hậu mọc lên như nấm, các điểm giữ xe tìm nhiều cách "săn” đón khách thập phương nhưng họ cũng nhẹ nhàng "móc túi” người đi lễ chùa bằng giá giữ xe cắt cổ: 10.000 đồng/chiếc xe số, 15 ngàn đồng/xe tay ga. Được biết, các điểm giữ xe tại chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) đã được UBND phường Phú Cường (Thị xã Thủ Dầu Một) niêm yết bảng giá giữ xe, trong đó quy định cụ thể: xe đạp 2 ngàn đồng, xe mô tô có giá 5 ngàn đồng/xe. Song trên thực tế, các điểm giữ xe lại thu của khách với giá 10 - 15 đồng/xe bất luận đã có bảng giá niêm yết. Trả lời thắc mắc của nhiều người về vấn đề thu phí giữ xe không đúng giá quy định, một số người dân cho rằng: "Chùa không thể quản lý được các dịch vụ ăn theo, vấn đề đó thuộc về địa phương, song, năm nào phường cũng đặt ban quản lý trước cổng chùa, năm nào cũng có bảng niêm yết giá nhưng tất cả chỉ mang tính hình thức và chiếu lệ vì các dịch vụ vẫn ngang nhiên vi phạm quy định”. Cũng tương tự như tình trạng tại chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, tại chùa Bà Châu Đốc 2 (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) các điểm giữ xe có vẻ như mềm dẻo hơn bằng cách kêu gọi khách đến những điểm giữ xe miễn phí nhưng trước khi ra khỏi bãi giữ xe thì xin quý khách nhớ mua giúp một lễ vật với giá khá cao.
Đi lễ chùa là một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam nói riêng, người phương Đông nói chung. Nhưng, nhiều người lại không ý thức được điều đó biến cổng chùa trở thành cái chợ với cảnh bát nháo, nhếch nhác và "chặt chém” làm mất đi vẻ thành kính, tôn nghiêm nơi thờ tự.
THANH GIANG