>> Cô gái vàng Pencak Silat VN Hồng Ngoan chia tay ĐT
>> SEA Games hôm nay: 'Mưa Vàng' và bóng đá!
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm và động viên đoàn TTVN
- Vì sao Ngoan lại quyết định chia tay ĐTQG? Đây thực sự là một quyết định khó khăn với Ngoan?
• Nói thật tôi cũng tiếc lắm, bởi tôi còn có thể cống hiến, có thể giành huy chương tại các giải quốc tế. Bao năm chinh chiến khắp các mặt trận quen rồi giờ nghỉ thấy cũng buồn vô cùng. Tuy nhiên, ngay sau SEA Games 25, tôi đã lập gia đình (ngày 16/1). Một phần chồng tôi muốn chúng tôi có thời gian ở bên nhau sau những ngày tháng xa nhà, phần vì tôi cũng tự thấy phải có trách nhiệm với gia đình, nên đã quyết định giải nghệ.
Hồng Ngoan (phải) Ảnh: HUY TƯỜNG
- Còn các thầy, các đồng đội thì sao? Họ cũng rất bất ngờ trước quyết định của Ngoan?
• Đúng, họ cũng tiếc lắm. Ai cũng khuyên tôi nên suy nghĩ lại, nhưng quyết định cuối cùng vẫn được tôi đưa ra.
- Hẳn thầy Ngọc Anh (Vụ phó Vụ Thể thao TTC, Tổng cục TDTT) là người cảm thấy buồn nhất?
• Để có thành công như ngày hôm nay cũng chính là do thầy Ngọc Anh cưu mang, dẫn dắt tôi từ những ngày chập chững bước vào sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Tôi biết ơn thầy lắm. Tôi không bao giờ quên, chính thầy là người đã về tuyển quân và phát hiện ra tôi. Khi đó, tôi được đặc cách luôn mà không cần thi tuyển, tôi cũng là VĐV nhỏ tuổi nhất đội tuyển QG.
- Ngoan có cho rằng quyết định giải nghệ của mình đã để lại một khoảng trống lớn ở ĐTQG? Ngoan đánh giá thế nào về khả năng của lớp trẻ kế cận?
• Không phải tự hào nhưng theo tôi quan sát, hiện chưa có ai đủ sức thay thế được tôi cả. Tại các giải quốc tế, các đối thủ thường rất ái ngại khi đối đầu với tôi, nhưng với các VĐV khác thì họ không sợ. Tuy nhiên cũng phải nói thêm, có được thử sức, được thi đấu thì mới biết năng lực mình tới đâu. Chính vì thế việc tôi giải nghệ lại có cái hay. Nó sẽ là cơ hội cho lớp trẻ khẳng định mình. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi đưa ra quyết định giải nghệ.
- Dự định sắp tới của Ngoan là gì?
• Tôi sẽ vẫn tiếp tục tập luyện, phấn đấu giành thành tích cao cho Đà Nẵng tại Đại hội TDTT toàn quốc. Sau đó, tôi sẽ nghỉ hẳn để theo học nốt lớp Đại học TDTT và làm công tác huấn luyện sau khi ra trường.
- Xin cám ơn và chúc chị thành công trong cuộc sống.