Lê Huỳnh Đức từ chối làm HLV đội tuyển Việt Nam

Là HLV nội được VFF kỳ vọng nhất trong việc đặt lời mời làm HLV trưởng các đội tuyển quốc gia, nhưng Lê Huỳnh Đức đã chính thức lên tiếng từ chối lời đề nghị này.

Ngày 3/2, vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tưởng chừng đã được quyết định khi lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng khẳng định sẽ để HLV Lê Huỳnh Đức toàn quyền quyết định việc giữ vị trí HLV đội tuyển quốc gia. Trả lời trên báo giới, vị HLV nổi tiếng này đã không có đưa ra bất kỳ bình luận nào trước thông tin này.

Tuy nhiên, hôm nay (4/2), HLV Lê Huỳnh Đức đã lên tiếng khẳng định sẽ không nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam do còn công việc dang dở tại Đà Nẵng. Theo đó, sự chú ý của dư luận đã dồn về ứng viên còn lại là Hữu Thắng – người hiện tại đang khá tự do. Anh khẳng định sẽ cân nhắc nếu nhận được lời mời của VFF. Song song với đó, HLV được nhiều người hâm mộ yêu thích - ông Calisto - cũng cho biết ông sẵn sàng trở lại Việt Nam.

Theo thông tin từ VFF, sau Tết Nguyên đán, vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được quyết định.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-thao/le-huynh-duc-tu-choi-lam-hlv-doi-tuyen-viet-nam-201602042013574.htm