Lazio phải nộp phạt sau vòng 23 Serie A

Án phạt dành cho Lazio, những thay đổi trong danh sách đăng kí thi đấu của các đội bóng ở vòng 16 đội UEFA Champions League… là những tin tức đáng chú ý.

Lazio phải nhận án phạt nặng

Hôm qua (4.2), câu lạc bộ Lazio đã phải nhận án phạt sau khi để các cổ động viên có hành vi phân biệt chủng tộc ở trận đấu gặp Napoli trong khuôn khổ vòng 23 Serie A. Trận đấu này đã được diễn ra vào rạng sáng ngày 4.2 theo giờ Việt Nam với phần thắng 2-0 nghiêng về đội khách Napoli. Theo đó, Lazio sẽ phải nộp phạt 50000 Euro vì vấn đề phân biệt chủng tộc và thêm 15000 Euro vì các khán giả đã hát những ca khúc có nội dung kì thị người Napoli. Phần khán đài của sân Olimpico có tên là Curva Nord sẽ buộc phải đóng cửa trong 2 trận đấu sân nhà tiếp theo của Lazio. Đó là những cuộc tiếp đón Sassuolo và Hellas Verona. Cụ thể hơn trong cuộc đọ sức nói trên, các cổ động viên của Lazio đã có những lời lẽ miệt thị sắc tộc với các thành viên của Napoli, nặng nề nhất là với trung vệ người Senegal – Kalidou Koulibaly.

Andy Carroll sắp trở lại trong đội hình West Ham

Sau một thời gian chữa trị chấn thương gân kheo, tiền đạo Andy Carroll sẽ sẵn sàng trở lại trong đội hình West Ham vào cuối tuần này. Đó là chuyến hành quân tới sân của Southampton của The Hammers. Đó là tiết lộ của HLV trưởng West Ham – Slaven Bilic với Sky Sports. Ông cũng cho biết cựu tiền đạo của Liverpool đã tham gia tập luyện cùng đội bóng từ ngày thứ 2 của tuần này (1.2). Cùng với đó, tiền đạo tân binh mới chuyển đến theo dạng cho mượn từ Fenerbache – Emmanuel Emenike cũng có thể được đăng kí trong trận đấu nói trên.

Ardan Turan, Elneny, Pato được đăng kí dự vòng 16 đội UEFA Champions League

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chính thức công bố những sự thay đổi trong danh sách đăng kí cầu thủ của các đội bóng tham dự vòng 16 đội UEFA Champions League. Theo đó, những tân binh đáng chú ý trong kì chuyển nhượng mùa đông đều đã được các đội bóng đăng kí bổ sung thêm. Trong số đó, chúng ta có thể kể đến: Alexandre Pato (Chelsea), Mohamed Elneny (Arsenal), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Serdar Tasci (Bayern Munich)… Alex Vidal và Arda Turan cũng đã được Barcelona đăng kí sau khi lệnh cấm chuyển nhượng hết hạn với đội chủ sân Nou Camp. Man City dù không bổ sung tân binh nào trong tháng 1 nhưng cũng đã đưa Kelechi Iheanacho vào danh sách đăng kí thay cho Samir Nasri bị chấn thương dài hạn. Trong số 16 đội bóng, Paris Saint-Germain là đội bóng duy nhất không có sự thay đổi nào về lực lượng.

Bàn thắng của Jamie Vardy được ví với pha lập công của Van Basten

Ở chiến thắng 2-0 của đội chủ nhà Leicester City trước Liverpool tại vòng 24 Premier League vào giữa tuần này, tiền đạo Jamie Vardy là người đã ghi cả 2 bàn thắng cho đội chủ nhà. Trong đó, bàn mở tỷ số là cú vô - lê đẹp mắt ở bên phía cánh phải từ khoảng cách hơn 27 m. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Man City ở vòng 25, HLV trưởng của Leicester – Claudio Ranieri đã nói rằng đó là bàn thắng kinh ngạc. Ông đã so sánh nó với bàn thắng của Marco van Basten ghi được trong trận chung kết Euro 1988. Bàn thắng này đã giúp đội tuyển Hà Lan đánh bại đội tuyển Liên Xô (cũ) với tỷ số 2-0. Với Jamie Vardy, hiện tại, anh đang là chân sút tốt nhất của Premier League với 18 pha lập công sau 24 vòng đấu.

Arsenal và Liverpool đều muốn có Chicharito

Theo trang Fichajes, Arsenal và Liverpool sẽ cạnh tranh với nhau để có được chữ kí của tiền đạo Javier Hernandez trong mùa hè này. Tuy nhiên, Bayer Leverkusen sẽ không dễ dàng để cho tiền đạo người Mexico ra đi. Hiện tại, Chicharito đang có màn trình diễn tốt ở Bundesliga mùa giải 2015-2016. Sau 19 vòng đấu, anh đã ghi được 13 bàn thắng cho Leverkusen sau 16 lần ra sân. Anh cũng đã có 3 tháng liên tiếp được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga (tháng 11,12 năm 2015 và tháng 1 năm 2016).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/lazio-phai-nop-phat-sau-vong-23-serie-a-515257.bld