Lây bệnh từ... bàn tay bác sĩ

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 36 tháng trước 69 lượt xem

Lay benh tu... ban tay bac si

PN - TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, BV Bạch Mai - Hà Nội, cho biết: khảo sát ngẫu nhiên với 143 nhân viên y tế (NVYT) thuộc 12 đơn vị lâm sàng của BV cho thấy, mức độ ô nhiễm bàn tay của NVYT rất cao, trung bình có 70 khuẩn lạc (vi khuẩn chưa định danh)/ 5 ngón tay.

Điều đáng nói, số vi khuẩn này có khả năng tăng lên rất nhanh.

Phòng khám "ba không"

7g sáng ngày 20/7, hàng trăm bệnh nhân đứng, ngồi chen chúc nhau chờ khám bệnh tại BV Q.Gò Vấp TP.HCM. Khu vực khám bệnh ở BV này (tầng trệt) có bốn phòng khám theo yêu cầu: hai phòng khám tổng quát, một phòng khám chuyên khoa tim mạch, nội tiết và một phòng khám chuyên khoa nhi. Mỗi phòng có một BS khám nhưng chỉ hai BS ở phòng khám chuyên khoa tim mạch, nội tiết và chuyên khoa nhi là có đeo khẩu trang khi khám bệnh. Cả bốn BS đang khám ở khu vực này đều không đeo bao tay. Tại mỗi phòng cũng không có bồn rửa tay. Ở khu vực chờ khám, có một bồn rửa tay nhưng quan sát cả buổi sáng, chúng tôi chẳng thấy BS, bệnh nhân nào sử dụng.

Tại phòng khám chuyên khoa nhi, một nữ BS khám hết bệnh nhi này đến trẻ khác với đôi tay không hề được đeo găng. Chưa đầy 30 phút, chúng tôi đếm được hơn 20 đứa trẻ "qua tay" BS này, với đủ các triệu chứng: ho, sổ mũi, dị ứng, nhọt mắt... Điều lạ là vị BS này không rửa tay hoặc lau tay bằng dung dịch sát trùng.

Ảnh: Phùng Huy

Chị B. (Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp) đang chờ tới lượt khám cho hai cháu T.M.H. (sáu tuổi), T.M.Đ. (ba tuổi) cho biết: "Mấy lần trước đưa cháu đến đây khám bệnh, tui cũng không thấy BS đeo khẩu trang, bao tay hay rửa tay gì hết". Chỉ trong một buổi sáng, số thứ tự trẻ chờ khám ở phòng khám chuyên khoa nhi (tầng 1) lên đến 78 trong khi cả hai BS khám đều "ba không": không khẩu trang, không bao tay, không rửa tay!

Không riêng gì các BV quận, tại nhiều BV lớn của TP.HCM, cũng xảy ra hình ảnh tương tự. Một BS cho biết: "Bất cứ nhân viên y tế (NVYT) nào cũng biết tầm quan trọng của việc rửa tay, để ngăn ngừa bệnh lây lan, nhưng nhiều BS đã "lờ" đi việc này".

DS Hoàng Thị Kim Dung - Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, BV Ung Bướu TP.HCM, nói: "Về lý thuyết, tất cả NVYT, kể cả BS, sau mỗi lần thực hiện các thao tác chuyên môn thì đều phải rửa tay. Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân đông, nếu sau mỗi lần khám lại đứng lên rửa tay, lau tay thì sẽ chậm tiến độ công việc... nên BV đã thống nhất cho các NVYT rửa tay một lần khi vào ca và sau mỗi lần khám, phải rửa tay nhanh bằng dung dịch sát khuẩn".

Bàn tay BS: ổ vi trùng

Năm 2008, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thực hiện khảo sát tại 19 BV, kết quả có gần 6% trong hơn 9.300 bệnh nhân nghiên cứu bị nhiễm khuẩn BV. Và kiểm tra ngẫu nhiên 77 NVYT ở một BV thuộc loại lớn nhất của TP.HCM, trung bình có 481.000 vi khuẩn/bàn tay hộ lý, có 275.000 vi khuẩn/ bàn tay của BS và nhóm nhân viên điều dưỡng cũng có gần 127.000 vi khuẩn/bàn tay.

Cũng theo công bố này, các khâu khám chữa bệnh có nguy cơ dẫn đến bệnh nhân bị nhiễm khuẩn bệnh viện là mở khí quản, thở máy, đặt nội khí quản, thở ôxy, đặt ống thông tiểu... Đặc biệt, các ca phẫu thuật có thời gian dài trên ba giờ hay phẫu thuật cấp cứu cũng có nguy cơ cao dẫn đến nhiễm khuẩn vết mổ.

Làm tốt các quy định vệ sinh sẽ khiến bệnh nhân yên tâm hơn

Nghiên cứu của BV Bạch Mai (Hà Nội) cho thấy, tỷ lệ nhiễm khuẩn BV ở Việt Nam là 6% - 11%, đứng đầu là nhiễm khuẩn hô hấp, chiếm 42%, tiếp đến là nhiễm khuẩn vết mổ, tiết niệu. Trong khi đó, chỉ có 13% NVYT ở Việt Nam rửa tay đúng cách và thường xuyên.

Bàn tay của các NVYT thường nhiễm nhiều loại vi khuẩn gây bệnh và là phương tiện trung gian làm lan truyền nhiễm khuẩn BV. Cụ thể, một số chủng vi khuẩn thường gặp trên bàn tay NVYT là Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, gây các bệnh viêm phổi, viêm tiết niệu, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng vết mổ... Nguy cơ lây nhiễm tăng lên gấp nhiều lần khi NVYT tiếp xúc với các chất bài tiết, dịch cơ thể hoặc máu của người bệnh.

"Việc quan tâm vệ sinh đôi bàn tay của NVYT vẫn còn rất kém. Chỉ cần rửa tay kỹ bằng xà phòng, thì sẽ giảm đáng kể lượng vi khuẩn trên bàn tay. Điều lạ là các NVYT thường rửa tay sau khi chăm sóc người bệnh, chứ không quan tâm đến chuyện rửa tay trước khi khám bệnh" - TS Nguyễn Việt Hùng, bức xúc.

Thiên Nga - Nguyễn Cẩm

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang