Lập đoàn thanh tra làm rõ sai phạm đất đai ở Thạch Thất

TP - Thời gian qua, Tiền Phong cùng nhiều tờ báo T.Ư và Hà Nội liên tục có bài điều tra về các sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đền bù và tái định cư ở huyện Thạch Thất - Hà Nội.

Các sai phạm đã được nêu trên Tiền Phong là: Cưỡng chế GPMB làm đường Láng - Hòa Lạc sai pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân ở xã Thạch Hòa (Tiền Phong ra ngày 12-7-2008); thu hồi đất đất trồng rừng không đúng các quy định pháp luật, gây thiệt hại cho hàng chục hộ trồng rừng ở các xã Hạ Bằng, Cần Kiệm, Đồng Trúc (Tiền Phong ra ngày 10-5-2009). Các báo bạn cũng nêu hàng loạt sai phạm khác trong công tác GPMB của huyện Thạch Thất, đặc biệt đã chỉ ra dấu hiệu làm trái để tham nhũng, qua hai bộ hồ sơ “bốc mùi khét” về cùng một trường hợp đền bù GPMB (bộ hồ sơ có chữ ký người dân có tổng mức đền bù thấp hơn rất nhiều, so với bộ hồ sơ giống hệt như vậy, nhưng không có chữ ký của người dân). Cùng vào cuộc với các cơ quan công luận, nhiều người dân có quyền và lợi ích bị xâm hại cũng liên tục có đơn khiếu nại, tố cáo, thậm chí khởi kiện ra tòa các cán bộ đã có hành vi sai phạm. Đáng tiếc là rất nhiều lá đơn như vậy đã được chuyển lòng vòng, phần lớn giao về UBND huyện Thạch Thất - cơ quan chịu trách nhiệm chính về các sai phạm đất đai thời gian qua. Người dân đã khởi kiện cán bộ ra tòa là bà Nguyễn Thị Sáu, trú tại thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Bà Sáu khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch xã Thạch Hòa đối với bà, bởi cho rằng quyết định này sai cả về nội dung và hình thức, gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng cho bà. Sau khi tòa án thụ lý đơn của bà Sáu, Chủ tịch xã Thạch Hòa đã ra quyết định mới, thu hồi quyết định xử phạt hành chính; tòa lấy cớ đó bác đơn khởi kiện của bà Sáu. Đến nay, những thiệt hại của bà Sáu chưa ai đền bù, mặc dù sai phạm đã bước đầu được thừa nhận... Mới đây, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã có văn bản chính thức yêu cầu Thanh tra TP Hà Nội lập Đoàn thanh tra để xác minh các đơn tố cáo, khiếu nại của người dân ở huyện Thạch Thất, theo đúng các quy định của Luật Thanh tra và Luật khiếu nại - Tố cáo. Thanh tra TP Hà Nội đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, gồm đại diện các cơ quan Thanh tra, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Công an TP Hà Nội tham gia; ông Bùi Văn Định - Phó chánh thanh tra TP Hà Nội làm Trưởng đoàn. Khi Đoàn thanh tra liên ngành có kết luận, Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/501924/lap-doan-thanh-tra-lam-ro-sai-pha%cc%a3m-da%cc%81t-dai-o%cc%89-tha%cc%a3ch-tha%cc%81t.html