Lập biên bản 'thần y' bốc thuốc đẻ con trai

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 46 lượt xem 2 tin đăng lại

Lap bien ban 'than y' boc thuoc de con trai

9h sáng nay, đại diện Sở Y tế Bắc Ninh đã đến kiểm tra, lập biên bản ông Nguyễn Duy Hợp về việc khám chữa bệnh không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề và vi phạm pháp luật về việc xác định giới tính thai nhi.

“Đoàn đã đến kiểm tra, yêu cầu ông Hợp xuất trình giấy tờ, chứng chỉ hành nghề. Nhưng ông này không có, do vậy đoàn đã lập biên bản hành chính”, ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh - trưởng đoàn thanh tra cho biết.

Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Hợp (xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) còn vi phạm pháp luật khi khám bệnh cho biết giới tính thai nhi.

“Chúng tôi về sẽ báo cáo ngay với Giám đốc Sở Y tế, khoảng ngày mai sẽ có quyết định xử lý và đình chỉ việc hành nghề của ông Hợp” - ông Hùng nói.

Đoàn thanh tra cũng yêu cầu ông Hợp phải đi chứng minh, giám định tác dụng của bài thuốc cũng như hướng dẫn các trình tự làm thủ tục xin giấy phép hành nghề.

Có thái độ hợp tác với đoàn thanh tra, ông Hợp cho biết, thuốc được lấy tại một cơ sở ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội cộng với những cây, lá ông sưu tầm. Ông cũng hứa sẽ làm thủ tục đầy đủ, có giấy phép mới tiếp tục hành nghề.

Một số người đến khám bệnh nhà ông hôm nay tha thiết được xin "thầy lang" khám bệnh vì đi đường xa, nhưng đoàn thanh tra kiên quyết xử lý để làm việc với ông Hợp.

Ông Vũ Văn Mạnh, Phó chủ tịch xã Mão Điền, cũng đề nghị “Cấp trên sớm ra quyết định để địa phương xử lý dứt điểm, nhất là khi ông Hợp là một đảng viên”.

Về việc có thể sinh được con trai, con gái nhờ các bài thuốc nam hay không, bác sĩ Đỗ Thanh Hà, trưởng khoa Phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, cho biết, từ xưa đến nay trong Đông y chưa bao giờ có một bài thuốc nào giúp cặp vợ chồng sinh con theo ý muốn.

Thậm chí, từ trước đến nay, trong y học cổ truyền, chưa có bất cứ nghiên cứu hay tài liệu nào nhắc đến điều này.

Ngoài ra, theo bà, việc bắt mạch cũng không thể xác định chính xác giới tính thai nhi, việc "chẩn bệnh" bằng kim băng lại càng phản khoa học.

Bà Hà cũng cho hay, rất nhiều bệnh nhân đến chữa hiếm muộn tại khoa của bà từng tìm đến các thầy lang, trong đó có ông Hợp để bốc thuốc, mong có con và nhất là có con trai nhưng không có kết quả.

"Đúng là Đông y có thể chữa được một số trường hợp mà Tây y bó tay, bao gồm cả vô sinh không rõ nguyên nhân, nhưng riêng việc uống thuốc nam để sinh được con theo ý muốn là không thể có, ít nhất cho đến thời điểm này", bà Hà khẳng định.

Theo bà, thật ra, xác suất sinh con trai và con gái của mỗi cặp vợ chồng là 50/50. Nhiều người rơi vào xác suất này mà sinh con trai, lại cho là do hiệu quả của thuốc, rồi từ đó, một đồn mười, mười đồn trăm... khiến nhiều người tin theo.

Bác sĩ Nguyễn Đông Giang, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công An cũng cho rằng, những cách hay bài thuốc được cho là có tác dụng giúp sinh con trai, con gái đều là lưu truyền trong dân gian, đồn thổi, chưa từng được công nhận tính hiệu quả nên không thể tin được. Ông cho rằng, người dân không nên tin vào những lời mách, truyền miệng mà uống các loại thuốc chưa được nghiên cứu, công bố khoa học.

Hồng Thủy - Vương Linh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang