Đó là ý kiến của ông Giàng A Sình, 40 tuổi, người dân tộc Mông ở bản Séo Mý Tỷ - bản xa nhất xã Tả Van và cao nhất huyện Sa Pa nói với chúng tôi tại hiện trường vụ cháy rừng được coi là lớn nhất địa phương mấy năm gần đây.
Kỹ sư Ma Quang Trung, Bí thư Huyện ủy Sa Pa cho biết: Trời nắng nóng nhiều ngày và gió núi thổi rất mạnh nên có lúc tất cả lực lượng cứu hộ đành chịu đứng nhìn lửa rừng cháy. Vụ cháy chưa rõ nguyên nhân nhưng khả năng xuất hiện trong vùng đệm rừng Hoàng Liên (tiểu khu 291) giáp danh thôn Ma Quý Hồ (xã Bản Hồ) thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van). Ước tính thiệt hại ban đầu do đám cháy gây ra khoảng 200 ha rừng các loại.
Hiện các lực lượng chữa cháy của huyện Sa Pa cùng với lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cảnh sát cơ động và bộ đội địa phương đang khẩn trương làm đường băng cản lửa, di chuyển xe cứu hỏa vào hiện trường để dập tắt và khống chế đám cháy trong tối nay, kiên quyết không để lửa cháy lan sang vùng lõi vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa./.
Tin, ảnh: Ngọc Triển - Ngọc Bằng