Chương trình hạt nhân của Iran-một vấn đề gai góc trong mối
quan hệ giữa Iran và các nước phương Tây (Ảnh: Ria Novosti)
Trong bản thông điệp gửi tới người dân Iran, ông Khamenei nhấn mạnh: “Chính quyền và Tổng thống mới tại Mỹ đã từng bày tỏ mối quan tâm tới các mối quan hệ công bằng và bình đẳng; thậm chí họ đã từng viết những lá thư và gửi đi những thông điệp…trong đó nêu bật lên thiện chí nhằm bình thường hóa mối quan hệ với Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, họ lại làm những điều ngược lại”.
Bên cạnh đó, Lãnh đạo tối cao của Iran đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì đã ủng hộ những hành vi gây bất ổn nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống của nước này hồi tháng 6/2009, đồng thời ông Khamenei cũng cáo buộc rằng những hành vi trên cho thấy kẻ thù có kế hoạch châm ngòi cho một “cuộc nội chiến” tại Iran.
“Họ đã theo đuổi những nỗ lực mạnh mẽ hòng chia rẽ người dân Iran…Tuy nhiên, sự thất bại của những thế lực này đã cho thấy chiến thắng thuộc về chúng ta…8 tháng sau cuộc bầu cử tại Iran, kẻ thù đã đưa ra một lập trường tồi tệ nhất đối với chúng ta trong phạm vi có thể. Cụ thể là việc Tổng thống Mỹ lại đi ví những kẻ nổi dậy, những kẻ phá hoại Iran là những “nhà hoạt động xã hội vì quyền công dân”, ông Khamenei nói.
Cũng theo quan điểm của ông Khamenei thì sở dĩ, Iran phải đối mặt với nhiều thành phần chống đối cũng là lẽ thường tình bởi họ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các quốc gia khác trên thế giới. Trong khi đó, nước Mỹ lại vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia trên thế giới do đã theo đuổi những thái độ thù địch, hành vi gây hấn, xâm lược từ nhiều thập kỷ trở lại đây.
Những lời nhận định trên được ông Khamenei đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố rằng Chính quyền của ông vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đối thoại với Iran xung quanh chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này, tuy nhiên, trên thực tế Chính phủ Iran đã chọn con đường tự cô lập.
Trong một thông điệp đặc biệt được phát đi nhân dịp lễ Nowruz, ông Obama đã nhấn mạnh rằng, hiện Mỹ đang hợp tác với cộng đồng thế giới, nhằm buộc Iran phải tuân thủ những trách nhiệm của mình bởi nước Cộng hòa Hồi giáo này đã từ chối thực hiện bổn phận của mình đối với cộng đồng quốc tế.
Trên thực tế, Tổng thống Obama cũng đưa ra thông điệp tương tự vào ngày Nowruz năm ngoái với tuyên bố, Chính quyền của ông “cam kết một sự khởi đầu mới trong mối quan hệ với Iran”.
Mỹ và nhiều nước phương Tây hiện đang cáo buộc Tehran nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, về phần mình, Iran đã bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định rằng họ có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Trong vòng một vài tháng trở lại đây, chính quyền Tổng thống Obama đã đưa ra cam kết sẽ theo đuổi nỗ lực nhằm đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Iran trong nỗ lực nhằm ngăn cản nước Cộng hòa Hồi giáo này sở hữu vũ khí hạt nhân./.