Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới chúc mừng và chia vui với thầy cô giáo, học sinh Trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm), nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của trường (1929-2009) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
80 năm hình thành và phát triển, Trường tiểu học Thăng Long đã để lại những dấu son đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào của nền giáo dục đất nước và Thủ đô. Từ ngôi trường này, nhiều nhà giáo trước cách mạng tháng Tám đã trở thành những nhà cách mạng, nhà văn hóa có tên tuổi, như: Đặng Thai Mai, Hoàng Minh Giám, Bùi Kỷ, Phan Hữu Ninh, Phan Thanh, Nguyễn Lân… và đặc biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự nổi tiếng trong và ngoài nước, lưu danh trong bộ Bách khoa thư thế giới. Nhiều học sinh của trường, sau này đã trở thành những cán bộ cốt cán của TP và TƯ, chuyên gia trên các lĩnh vực, bác sĩ, nhà giáo, tướng lĩnh, văn nghệ sĩ tên tuổi... Ngôi trường trở thành Di tích các mạng kháng chiến, vinh dự được đón Bác Hồ về thăm năm 1955. Đón nhận nền giáo dục XHCN, Trường còn khởi xướng và nổi tiếng với phong trào “Vở sạch – chữ đẹp”, được nhân rộng ra cả nước.
Kế thừa và phát huy truyền thống đó, nhà trường luôn đạt thành tích, trở thành điểm sáng dạy tốt- học tốt, nhiều năm 100% học sinh tốt nghiệp và dành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thành phố các môn chủ đạo: Toán, văn, tiếng Việt và tin học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng nỗ lực vươn lên trau dồi kiến thức chuyên môn, 100% giáo viên đạt trên chuẩn và không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các phương pháp GD - ĐT, có giá trị đáp ứng nhu cầu đổi mới và có hiệu quả, được đánh giá cao. Ghi nhận thành tích đó, Trường Thăng Long được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng và biểu dương thày trò Trường Tiểu học Thăng Long đạt thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc Lập hạng Nhì và nhấn mạnh, phần thưởngcao quý đó còn là niềm tự hào chung của ngành GD - ĐT Thủ đô. Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp GD- ĐT, coi đây là nền tảng, đào tạo nguồn nhân lực phát triển đất nước; đồng thời đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền các cấp TP trong những năm qua, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này và đạt kết quả tích cực.
Phó Chủ tịch nước cũng nêu bật thành tựu và vị thế của đất nước được nâng lên trên trường quốc tế; khẳng định trong kết quả đó, ngành GD- ĐT Thủ đô có đóng góp quan trọng. Đồng chí cũng chỉ ra những thách thức, trong xu thế hội nhập quốc tế, đòi hỏi ngành GD- ĐT Thủ đô không ngừng vươn lên; mong muốn các thầy cô tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện đức - trí- thể – mỹ, với phương châm dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho sự nghiệp xây dựngThủ đô và đất nước. Đồng chí cho rằng, Trường tiểu học Thăng Long là một trong những điểm sáng thực hiện tốt một trong những mục tiêu trên và đề nghị, TP và ngành GD - ĐT cần nhân rộng mô hình điển hình này; mong muốn nhà trường tiếp tục vươn lên đạt thành tích cao hơn nữa.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm Trường mầm non bán công 20-10 (quận Hoàn Kiếm), đơn vị vừa được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Trường mẫu giáo mầm non B (Sở GD- ĐT) đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ. Tại các nới đến, Phó Chủ tịch TP đã chúc mừng và biểu dương đơn vị đã lập thành tích nuôi con khỏe, dạy con ngoan; ghi nhận những kiến nghị đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho tốt hơn, hướng tới đạt chuẩn của các trường này.
Tin và ảnh: Lý Anh Quý