Lãnh đạo Bộ Công an thăm, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại các đơn vị, địa phương

Ngày 7-2, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (TP Hà Nội). Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm và chúc Tết CAP Tứ Liên (Hà Nội)

Cùng ngày, Đoàn công tác đã kiểm tra công tác ứng trực, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại Công an quận Hoàng Mai.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai.

Thay mặt Ban chỉ đạo 138 quận Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, báo cáo những kết quả quận Hoàng Mai đạt được trong năm 2015. Trong năm qua, tình hình kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn quận Hoàng Mai được giữ vững và đạt những kết quả đáng ghi nhận...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đồng chí đại diện Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai...

Nhấn mạnh về sự phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, giữa Quận ủy Hoàng Mai với lực lượng Công an nhân dân, Công an TP Hà Nội nói chung và Công an quận Hoàng Mai nói riêng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, ủng hộ lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai nhân dịp năm mới Bính Thân.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các cán bộ Công an quận Hoàng Mai

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo chặt chẽ, sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương, trong năm 2016, quận Hoàng Mai - với vị trí là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển, giành nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu đề ra.

* Tại Công an quận Hoàng Mai, thay mặt Ban chỉ huy Công an quận, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận đã báo báo những kết quả, thành tích Công an quận Hoàng Mai đạt được trong năm 2015; đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo Tết nguyên đán Bính Thân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam chúc mừng những thành tích, chiến công, Công an quận Hoàng Mai đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an quận Hoàng Mai cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Công an thành phố, tiếp tục giữ vững ANTT, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Bên cạnh đó, đơn vị cần làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm; công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh, phục vụ đắc lực vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn.

Công an quận Hoàn Mai cần tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, để mỗi người dân thực sự trở thành tai, mắt của lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lanh-dao-bo-cong-an-tham-kiem-tra-cong-tac-dam-bao-antt-tai-cac-don-vi-dia-phuong-382195/