Lãnh án vì làm biển quảng cáo hở điện giật chết người

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 33 lượt xem

Lanh an vi lam bien quang cao ho dien giat chet nguoi

Được khách hàng báo bảng hiệu do cơ sở mình làm "có vấn đề" nhưng Phạm Trung Ngôn "quên" đến sửa khiến điện rò ra ngoài giật chết người.

Ngày 19/3, TAND TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, chuyển 1 năm tù giam thành 1 năm tù treo về tội "vô ý làm chết người" đối với Nguyễn Trung Ngôn (32 tuổi), do trước đó bị cáo đã bồi thường hơn 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và được họ xin giảm án.

Theo án sơ thẩm, Ngôn mở tiệm làm bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo từ năm 2006 nhưng không có giấy phép kinh doanh và bằng cấp chuyên môn về điện.

Tháng 6/2009, một khách hàng đến đặt Ngôn làm bảng hiệu quán ăn có gắn 3 bộ bóng đèn và hộp đèn tại đường Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình). Sử dụng được vài ngày, khách hàng phát hiện 1 bóng đèn bị cháy nên yêu cầu Ngôn xuống sửa nhưng do bận việc nên ông chủ tiệm đã "quên". Đến ngày 3/7/2008, chị Liên sống cạnh quán ăn ra sân nhà mình phơi quần áo thì bị điện giật, chết tại chỗ.

Xác định nguyên nhân, cơ quan chức năng cho rằng, bóng điện không cháy trong bảng hiệu do không được sửa kịp thời đã làm nóng chảy dây điện, hở lõi đồng, tiếp xúc với viền của bảng hiệu quảng cáo, truyền điện qua hàng rào lưới B40 rồi đi sang dây phơi bằng kẽm của nhà chị Liên. Hậu quả việc làm cẩu thả này của Ngôn đã cướp đi sinh mạng của nạn nhân.

Với hành vi trên, xử sơ thẩm, TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt Ngôn 1 năm tù nhưng người này đã kháng cáo.

Tại tòa phúc thẩm, Ngôn tỏ ra rất hối hận về sự "quên" của mình, nguyên nhân được bị cáo đưa ra là do lúc đó phải về quê chăm sóc cha bị bệnh nặng.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang