>> Miley Cyrus lại khêu gợi trên Twitter
>> Mỹ ‘nhờ’ mạng xã hội Twitter hỗ trợ phe đối lập ở Iran?
>> Lindsay Lohan khoe ngực trên Twitter
>> CNN chậm chân hơn Twitter khi đưa tin về Iran
Thuyết minh về sản phẩm một cách khôi hài, nhóm phát minh cho biết, Akiduki giúp bạn bè trên mạng của người dùng biết được chủ nhân của chiếc hộp sống hay... không còn tồn tại trên thế gian.
Màn trình diễn của hộp Akiduki.
Akiduki thực chất là một tổ hợp máy đếm xung (đo nhịp tim) và mạch kết nối với internet. Thông qua chip xử lý được lập trình sẵn cài trong hộp, toàn bộ thông tin về nhịp đập của tim được tự động cập nhật lên tài khoản của người dùng.
Để sử dụng chiếc hộp này, người dùng chỉ cần ấn một nút nhỏ ở cạnh bên và đặt đầu ngón tay trên một thiết bị cảm biến. Sau vài giây khởi động, toàn bộ bạn bè (các followers trên Twitter) đều nhận được thông tin về nhịp tim của người dùng theo các mức: bradycardia - normal - tachycardia (tương đương nhịp tim chậm - bình thường - nhanh). Bradycardia tương đương với nhịp tim 30 đến 60 lần một phút. Mức normal từ 60 đến 90 nhịp một phút. Còn mức tachycardia từ 90 nhịp đến 140 nhịp một phút.
Ngoài ba mức độ trên, Twitter còn có thể thông báo một trạng thái làm việc khác từ tim của người sử dụng, đó là, ngừng đập, đại diện của dự án Koress dí dỏm cho biết.
Đo nhịp tim trên Akiduki. Thông báo về nhịp tim của người dùng hộp Akiduki trên Twitter. Theo đó, thành viên cigarcook có nhịp đập của tim là 125 lần một phút.
Tuy nhiên, hạn chế của Akiduki là chưa có khả năng nhận dạng người sử dụng, vì vậy, một người bất kỳ đặt đầu ngón tay vào thiết bị cũng sẽ truyền thông tin của họ (chứ không phải chủ nhân của chiếc hộp) lên Twitter.
Một nghiên cứu tương tự được người Mỹ thực hiện ở quy mô cá nhân. Đó là trường hợp Corey Menscher, cựu sinh viên ĐH New York đã chế ra một thiết bị cảm ứng rung động mang tên KickBee cho người vợ đang mang thai. Mỗi lần thai nhi quẫy đạp, chiếc máy sẽ ghi nhận rung động và gửi một tin nhắn lên Twitter, đại loại: “Con vừa đạp mẹ lúc 20h52 thứ Sáu, ngày 2/1”.
Nhóm Koress dự tính sớm thương mại hóa sản phẩm của mình. Tuy nhiên, dữ liệu trong nghiên cứu của dự án Koress được phổ biến tự do, từ thông tin thiết kế tới thông tin về linh kiện được sử dụng. Khó khăn duy nhất cho những ai hứng thú với dự án này là toàn bộ tài liệu được viết bằng tiếng Nhật.
Các tin liên quan:
>> Cụ bà 104 tuổi say mê Twitter
>> Twitter 'lây lan' tận tới vũ trụ
>> Phòng chống cúm A/H1N1 trên internet
>> 'Thiên biến vạn hóa' với Twitter
>> Máy ảnh tự chế dùng 'siêu cảm biến' 130 megapixel
>> 'Radar' cho người khiếm thị
